Troussier sắp làm HLV tuyển Việt Nam; HAGL xung đột quyền lợi với VPF

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- VFF đạt thỏa thuận sơ bộ với Philippe Troussier để HLV người Pháp thay ông Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam; Hợp đồng của HAGL với thương hiệu nước giải khát khiến họ xung đột quyền lợi với đơn vị tài trợ độc quyền của V.League từ mùa 2022 là những tin tức thể thao nổi bật.

VFF đàm phán với HLV Troussier

HLV Park không gia hạn hợp đồng với VFF, rời vị trí HLV tuyển Việt Nam từ ngày 31/1. Theo nguồn tin, HLV Troussier sẽ lên thay thế nhà cầm quân Hàn Quốc. VFF và ông Troussier đàm phán suốt thời gian qua và đã đạt thỏa thuận sơ bộ. Vì tôn trọng HLV Park, đôi bên chưa công bố thông tin.

Ông Troussier muốn thử sức ở vai trò HLV trưởng tuyển Việt Nam, nên việc đàm phán thuận lợi với VFF. Vướng mắc cuối cùng giữa đôi bên là chế độ đãi ngộ. Nhưng vấn đề sẽ được giải quyết khi VFF tìm được đối tác tài trợ một phần lương cho HLV người Pháp và đội ngũ trợ lý. Trước đó, VFF cũng từng có đối tác hỗ trợ việc trả lương cho HLV Park cùng các cộng sự người Hàn Quốc.

HLV Philippe Troussier trong buổi họp báo khi dẫn dắt U19 Việt Nam năm 2019. Ảnh: Hoàng Tùng
HLV Philippe Troussier trong buổi họp báo khi dẫn dắt U19 Việt Nam năm 2019. Ảnh: Hoàng Tùng

HLV Troussier sinh năm 1955 tại Pháp, từng đá hậu vệ cho các CLB trong nước từ 1976 đến 1983. Ông chuyển qua công tác huấn luyện ngay sau khi giải nghệ. Troussier được mệnh danh là "Phù thủy Trắng" khi đưa Nam Phi, Bờ Biển Ngà hay Nigeria dự World Cup. Ông còn giúp U20 Nhật Bản giành vị trí á quân U20 World Cup 1999, tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000.

Troussier không xa lạ với bóng đá Việt Nam, vì từng làm Giám đốc Kỹ thuật của Trung tâm đào tạo bóng đá PVF từ tháng 3/2018. Trong giai đoạn 2019-2021, ông dẫn dắt đội U19 Việt Nam giành vé dự VCK U19 châu Á 2020. Nhưng vì Covid-19, giải đấu này bị hủy. Troussier sau đó vẫn đi xem các giải V-League, hạng Nhất, hạng Nhì, U21 rồi U19 quốc gia để gầy dựng một lứa trẻ mới chuẩn bị cho giải U18 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á trong năm 2021.

HAGL xung đột quyền lợi với VPF

Tháng 2/2022, VPF đã ký kết và công bố nhà tài trợ chính của V.League. Quyền lợi của nhà tài trợ chính là "được quyền quảng bá độc quyền trong các hoạt động tuyên truyền, họp báo, đặt bảng quảng cáo và hoạt động thương mại khác liên quan đến giải".

Đối với các CLB, điều 39.1 Điều lệ giải quy định CLB "không được khai thác tài trợ với các nhãn hàng và ngành hàng cạnh tranh cùng nhà tài trợ chính của giải".

Kiatisuk và HAGL đã chuẩn bị mọi thứ cùng nhà tài trợ mới trước khi rắc rối nảy sinh. Ảnh: HAGL.
Kiatisuk và HAGL đã chuẩn bị mọi thứ cùng nhà tài trợ mới trước khi rắc rối nảy sinh. Ảnh: HAGL.

Trong công văn phúc đáp HAGL, VPF đề nghị HAGL không sử dụng hình ảnh quảng cáo nước tăng lực của nhà tài trợ mới trong phạm vi các hoạt động liên quan đến V.League 2023. Trong số này, có việc đặt bảng quảng cáo trên sân, logo trên áo đấu, hoạt động bên lề trong ngày tập luyện và thi đấu chính thức...

Yêu cầu của VPF là để đảm bảo quyền lợi cho nhà tài trợ độc quyền của giải đấu theo điều lệ giải. Theo đó, "nước tăng lực" của HAGL sẽ không được xuất hiện. VPF không cấm các ngành hàng khác của đơn vị này.

Thực ra, HAGL đã nhận tài trợ từ một nhãn hàng nước tăng lực khác hồi mùa 2021. Khi đó, VPF chưa có nhà tài trợ chính Night Wolf. Bởi vậy, VPF không can thiệp vào hợp đồng này của HAGL.

Nhưng tới tháng 1/2023, HAGL kết thúc hợp đồng cũ và ra mắt nhà tài trợ chính mới, cũng là một ngành hàng nước tăng lực. Theo tìm hiểu của Zing, HAGL chính thức kết thúc hợp đồng với nhà tài trợ Red Bull vào ngày 14/1 và công bố nhà tài trợ mới vào ngày 15/1. Đây cũng là một thương hiệu nước tăng lực.

Do hợp đồng của VPF với nhà tài trợ chính cho V.League đã ký và công bố từ đầu năm 2022, việc HAGL nhận tài trợ chính từ một thương hiệu nước tăng lực đã vi phạm điều lệ V.League 2023, ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà tài trợ chính. VPF lập tức liên hệ với đội bóng. Yêu cầu của VPF là HAGL không được quảng bá hình ảnh nhà tài trợ mới theo đúng điều lệ giải.

Điều đó đẩy HAGL vào thế khó. Do V.League 2023 khai mạc từ ngày 3/2, HAGL gần như đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cùng nhà tài trợ mới. Họ sơn tên nhà tài trợ lên khán đài B sân Pleiku, chụp ảnh mùa giải, in logo nhà tài trợ lên áo đấu 2023...

Thực hiện theo điều lệ V.League 2023, HAGL sẽ không thể trả đủ quyền lợi cho nhà tài trợ mới. Thiệt hại cho đội bóng và nhà tài trợ là không nhỏ, ảnh hưởng lớn đến thương hiệu của hai bên. Do đó, bầu Đức không đồng ý và đã tuyên bố sẽ bỏ giải nếu VPF không cho nhà tài trợ mới đồng hành cùng HAGL. Ông cho rằng VPF không tạo điều kiện cho HAGL phát triển. Tranh cãi sẽ còn tiếp tục khi cả VPF và HAGL đều chưa thể tìm được tiếng nói chung trong bối cảnh V.League 2023 đã tới rất gần.

Casemiro không hài lòng với Bruno sau khi nhận thẻ vàng

Phút 80 trận MU hòa Crystal Palace 1-1 rạng sáng 19/1 (giờ Hà Nội), Casemiro kéo ngã Wilfried Zaha để ngăn đối thủ áp sát vùng cấm. Trọng tài chính Robert Jones ngay lập tức rút thẻ vàng dành cho tiền vệ người Brazil.

Sau tình huống nhận thẻ, Casemiro tiến đến gần Bruno Fernandes và tỏ thái độ không hài lòng. Trước đó, chính tiền vệ người Bồ Đào Nha để mất bóng vào chân Tyrick Mitchell. Casemiro đã chơi cẩn thận trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng rồi vẫn phải phạm lỗi để giúp MU tránh một pha lên bóng nguy hiểm.

Máy quay còn hướng về khu kỹ thuật của Man United. Tại đây, HLV Erik Ten Hag tỏ rõ vẻ thất vọng và liên tục lắc đầu. Ông biết rằng với tấm thẻ này, Casemiro sẽ không thể dự trận gặp Arsenal vào cuối tuần do đã nhận đủ 5 thẻ vàng.

Bruno phải giải thích với đồng đội sau pha để mất bóng tai hại.
Bruno phải giải thích với đồng đội sau pha để mất bóng tai hại.

MU chịu thiệt đơn thiệt kép khi vừa rơi chiến thắng ở phút bù giờ hiệp hai sau siêu phẩm đá phạt của Michael Olise, vừa mất trụ cột ở trận cầu quan trọng bậc nhất mùa giải.

Sau trận đấu, David de Gea bày tỏ sự bức xúc với cách bố trí lịch của ban tổ chức Premier League: "Cầu thủ giỏi nhất của MU lại không thể ra sân trước đối thủ mạnh nhất. Tôi không hiểu tại sao MU phải chơi vào ngày hôm nay trong khi các đối thủ được nghỉ ngơi. Điều này có thể tạo khác biệt cho loạt trận vào cuối tuần. Casemiro bị treo giò là mất mát quá lớn với chúng tôi".

Tin mới