Trực thăng Nga nâng bổng cường kích 22 tấn bay quanh St. Petersburg

Trực thăng hạng nặng Mi-26 vận chuyển chiếc cường kích Su-24 thực hiện hành trình 60 km.

Kênh Zvezda TV của Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/12 công bố một video ghi lại cảnh trực thăng vận tải Mi-26 cẩu theo chiến đấu cơ Su-24 nặng 22,3 tấn di chuyển khoảng cách 60 km từ sân bay ở Pushkin tới Kronstadt thuộc vùng Leningrad, Sputnik đưa tin.

Trực thăng vận tải Nga nâng bổng chiến đấu cơ nặng 22,3 tấn. Video: Zvezda TV

Chuyến bay trên là một phần trong hàng loạt cuộc thử nghiệm nhằm xác định vận tốc tối ưu của trực thăng vận tải Nga khi vận chuyển hàng hóa đặc biệt, khác với tiêu chuẩn. Hồi đầu tuần, Zvezda cũng đăng một video cho thấy trực thăng Mi-26 nâng tiêm kích Su-27 nặng 15 tấn.

Mi-26 là dòng trực thăng vận tải hạng nặng do Liên Xô sản xuất trong những năm 1970. Trực thăng dài 40 m, cao 8 m, được trang bị hai động cơ 8 cánh quạt độc lập, giúp nó có khả năng vận chuyển 90 binh lính hoặc 20 tấn hàng. Truyền thông Nga cho biết Mi-26 là mẫu trực thăng lớn nhất trên thế giới được sản xuất hàng loạt với trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 56 tấn.

Tin mới