Trực thăng nhỏ khám phá sao Hỏa

NASA đang lên kế hoạch đưa chiếc trực thăng mới, bắt đầu sứ mệnh tiếp theo của họ tới sao Hỏa, cơ quan này đã công bố trên trang web của mình ngày 11/5.

Chiếc trực thăng này chỉ nặng 1,8kg. Nó được gọi là "chiếc xe nặng hơn không khí" đầu tiên được bay trên hành tinh này.

Để xử lý bầu khí quyển của hành tinh, chiếc trực thăng được trang bị cánh có tốc độ quay nhanh gấp gần 10 lần so với trực thăng điển hình với tốc độ 3.000 vòng mỗi phút.

Các nhà khoa học đang lên kế hoạch cho một loạt 5 chuyến bay thử nghiệm, chuyến bay đầu tiên dự kiến được thực hiện vào tháng 3/2020.

Tin mới