TRỰC TIẾP: Đội tuyển nữ Việt Nam gặp tuyển Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Cập nhật lịch thi đấu, kết quả, bảng tổng sắp huy chương của đoàn Thể Thao Việt Nam tại Asian Games 2018 ngày 21/8/2018. Đáng chú ý, trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản và Việt Nam đang diễn ra hết sức hấp dẫn.
report
CẬP NHẬT: Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

Ngày 19/8

HCĐ: taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Ngày 20/8

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi, nội dung 800 m tự do nam)

HCB: Thạch Kim Tuấn (môn cử tạ, hạng cân 56 kg)

report
Môn bắn súng:
  • Tại trường bắn JSC, Palembang, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bước vào thi vòng loại nội dung 10 m súng ngắn hơi nam. Sau lượt bắn đầu tiên, anh được 97 điểm. Ở lượt bắn thứ hai, xạ thủ số một Việt Nam được 98 điểm, qua đó nâng tổng điểm của hai lượt bắn đầu tiên lên 195 điểm. Ở lượt bắn thứ ba, Hoàng Xuân Vinh đạt 97 điểm, qua đó nâng tổng điểm của 3 lượt bắn lên 292 điểm. Ở lượt bắn thứ tư, Hoàng Xuân Vinh giảm phong độ so với những lượt đạn trước đó khi đạt 96 điểm. Lượt bắn thứ 5, Xuân Vinh được 94 điểm, Tổng điểm của 5 lượt bắn đầu tiên là 482 điểm.

report
Môn bơi: Ánh Viên lọt vào chung kết 400m hỗn hợp
Lọt vào chung kết (18:20 tối nay) sau thành tích 4:47:56
VĐV Ánh Viên lọt vào chung kết (18:20 tối nay) sau thành tích 4:47:56" Chỉ đứng thứ 4 sau 2 VĐV của Nhật Bản và 1 Trung Quốcsau vòng loại. Nhưng 4:36:85 là thành tích ở Olympic Rio của Ánh Viên  và 4:34:50 là thành tích ở FINA cũng năm 2016, thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung này.
Ánh Viên thi 400m cá nhân hỗn hợp tại cung thể thao dưới nước GBK, Jakarta lúc 9h20 sáng nay. Ảnh: Đức Đồng
Ánh Viên thi 400m cá nhân hỗn hợp tại cung thể thao dưới nước GBK, Jakarta lúc 9h20 sáng nay. Ảnh: Đức Đồng
report
Hoàng Xuân Vinh không thể vào chung kết môn bắn súng
Môn bắn súng: Xạ thủ số một Việt Nam không thể giành quyền vào thi chung kết khi xếp thứ 9 ở vòng loại nội dung 10 m súng ngắn hơi nam với 579 điểm sau 6 lượt bắn.
Môn bắn súng: Xạ thủ số một Việt Nam không thể giành quyền vào thi chung kết khi xếp thứ 9 ở vòng loại nội dung 10 m súng ngắn hơi nam với 579 điểm sau 6 lượt bắn.
report
Dương Thúy Vi giành HCĐ môn wushu
Môn wushu: Thúy Vi giành được 9.7 điểm trong bài thi thương thuật. Tổng điểm sau 2 bài thi thương thuật và kiếm thuật là 19.40 điểm, qua đó chỉ đem về HCĐ cho Đoàn thể thao Việt Nam.
Môn wushu: Thúy Vi giành được 9.7 điểm trong bài thi thương thuật. Tổng điểm sau 2 bài thi thương thuật và kiếm thuật là 19.40 điểm, qua đó chỉ đem về HCĐ cho Đoàn thể thao Việt Nam.
report
Môn bóng chuyền: ĐT nữ Việt Nam 3 - 0 ĐT nữ Ấn Độ
ĐT nữ Việt Nam vừa có chiến thắng đầu tay ở bảng B với tỷ số 3-0 trước ĐT nữ Ấn Độ. Trước đó, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã để thua 0-3 trước ĐT nữ Trung Quốc ở trận ra quân.
report
Môn bơi: Nguyễn Hữu Kim Sơn vào chung kết
Ở vòng loại bơi 400 m tự do nam, Nguyễn Hữu Kim Sơn xếp thứ 6 với thời gian 3 phút 54 giây 01, qua đó giành quyền vào thi chung kết diễn ra chiều nay.
Còn vòng loại nội dung 200 m ếch nam, Phạm Thanh Bảo xếp thứ 9 với thành tích 2 phút 16 giây 51, nên không thể giành quyền vào chung kết.
report
Môn Wushu: Quốc Khánh giành HCB, Dương Thúy Vi giành HCĐ
VĐV Cao Khắc Đạt và Phạm Quốc Khánh thi chung kết nam côn. Sau bài thi nam côn đạt 9,71 điểm, Phạm Quốc Khánh đem HCB về cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018. Thúy Vi giành được 9.7 điểm trong bài thi thương thuật. Tổng điểm sau 2 bài thi thương thuật và kiếm thuật là 19.40 điểm, qua đó chỉ đem về HCĐ cho Đoàn thể thao Việt Nam. 
Thúy Vi xếp sau hai VĐV người Trung Quốc và Iran. Ảnh: Minh Chiến
Thúy Vi xếp sau hai VĐV người Trung Quốc và Iran. Ảnh: Minh Chiến
report
Bảng tổng sắp huy chương Asiad 2018 tính đến 12h40 ngày 21/8

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

Ngày 21/8

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu)

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu)

Ngày 20/8

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi, nội dung 800 m tự do nam)

HCB: Thạch Kim Tuấn (môn cử tạ, hạng cân 56 kg)

Ngày 19/8

HCĐ: taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

 Tính đến 14h00 ngày 21/8, đoàn TT Việt Nam có 2 HCB và 4 HCĐ.
Tính đến 14h00 ngày 21/8, đoàn TT Việt Nam có 2 HCB và 4 HCĐ.
report
Người dân được xem ASIAD 2018 trên Đài Truyền hình VTC và VOV
Đàm phán trên cả ba nền tảng phát thanh, truyền hình và điện tử (online), Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và đơn vị trực thuộc là VTC đã thành công khi sở hữu trọn gói bản quyền truyền thông ASIAD 18. 
Cụ thể, từ ngày 22/8, khán giả truyền hình sẽ được xem trực tiếp các trận đấu đáng chú ý của ASIAD 2018 trên kênh VTC3 của truyền hình kỹ thuật số VTC.
report
Bóng đá nữ: Nhật Bản đang dẫn Việt Nam 3-0 (KT Hiệp 1)
Phút thứ 5, Yuika của ĐT nữ Nhật Bản ghi bàn mở tỷ số. Phút 17, đội bạn nâng tỷ số lên 2-0. Phút 38, tỷ số là 3-0 cho Nhật Bản.
Phút thứ 5, Yuika của ĐT nữ Nhật Bản ghi bàn mở tỷ số. Phút 17, đội bạn nâng tỷ số lên 2-0. Phút 38, tỷ số là 3-0 cho Nhật Bản.
Đội hình xuất phát ĐT nữ Việt Nam.
Đội hình xuất phát ĐT nữ Việt Nam.
report
Môn cử tạ: Trịnh Văn Vinh giành HCB

Môn cử tạ: Ở chung kết hạng cân 62 kg môn cử tạ, Trịnh Văn Vinh giành HCB khi đạt tổng cử 299 kg. Trong khi đó, VĐV chủ nhà Indonesia Irawan giành HCV với tổng cử 311 kg.

report
Kết thúc: ĐT nữ Nhật Bản 7-0 ĐT nữ Việt Nam
ĐT Nhật Bản với đẳng cấp vượt trội đã tạo ra một cơn mưa bàn thắng vào lưới ĐT nữ Việt Nam.
ĐT Nhật Bản với đẳng cấp vượt trội đã tạo ra một cơn mưa bàn thắng vào lưới ĐT nữ Việt Nam.
Như vậy, với trận thua 7-0 trước đội tuyển nữ Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung cán đích ở vị trí nhì bảng C, sẽ bước vào trận tứ kết 2 gặp đội đứng nhì bảng A diễn ra lúc 19h30 ngày 24/8 tới trên SVĐ Gelora.
Như vậy, với trận thua 7-0 trước đội tuyển nữ Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung cán đích ở vị trí nhì bảng C, sẽ bước vào trận tứ kết 2 gặp đội đứng nhì bảng A diễn ra lúc 19h30 ngày 24/8 tới trên SVĐ Gelora. Ảnh: VFF
report
Môn nơi: Ánh Viên thất bại ở chung kết 400m hỗn hợp
VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên đã không thể giành huy chương ở nội dung 400 m hỗn hợp nữ khi về thứ 5 với thành tích 4 phút 42 giây 81.
 
VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên đã không thể giành huy chương ở nội dung 400 m hỗn hợp nữ khi về thứ 5 với thành tích 4 phút 42 giây 81.
VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên đã không thể giành huy chương ở nội dung 400 m hỗn hợp nữ khi về thứ 5 với thành tích 4 phút 42 giây 81.
report
Môn bơi: Kim Sơn về thứ bảy chung kết
Ở chung kết 400 m tự do nam, Kim Sơn về thứ bảy với thời gian 3 phút 51 giây 67. Trong khi, kình ngư Sun Yang của Trung Quốc giành HCV khi có thành tích 3 phút 42 giây 92.
Chỉ về thứ bảy trong 8 vận động viên tham dự, nhưng Nguyễn Hữu Kim Sơn gây ấn tượng khi phá kỷ lục quốc gia nội dung 400 m tự do nam với thành tích 3 phút 51 giây 67, trong khi kỷ lục cũ thuộc về Nguyễn Huy Hoàng với thời gian 3 phút 51 giây 78. Sở trường của Kim Sơn là ở cự ly 1500m.
report
Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

Ngày 21/8

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ)

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu)

Ngày 20/8

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi, nội dung 800 m tự do nam)

HCB: Thạch Kim Tuấn (môn cử tạ, hạng cân 56 kg)

Ngày 19/8

HCĐ: Taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Tính đến 14h00 ngày 21/8, đoàn TT Việt Nam có 3 HCB và 4 HCĐ, tổng 7.
Tính đến 19h30 ngày 21/8, đoàn TT Việt Nam có 3 HCB và 4 HCĐ, tổng 7 xếp thứ 17 toàn đoàn.
Vào lúc 09h00, các VĐV Hoàng Quý Phước (50m tự do), Nguyễn Thị Ánh Viên, Mai Thị Linh (400m hỗn hợp), Phạm Thanh Bảo (200m ếch nam), Lê Thị Mỹ Thảo và Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng tham dự 400m tự do nam. Các nội dung chung kết môn bơi bắt đầu vào 18h00 chiều cùng ngày.
Nội dung 400m cá nhân hỗn hợp là nội dung sở trường của Ánh Viên, từng giúp cô vô địch châu Á ở Tokyo 2016. Ảnh: Internet
Nội dung 400m cá nhân hỗn hợp là nội dung sở trường của Ánh Viên, từng giúp cô vô địch châu Á ở Tokyo 2016. Ảnh: Internet
Cũng vào lúc 9h, tại trường bắn JSC, Palembang, xạ thủ số một Việt Nam Hoàng Xuân Vinh sẽ xuất trận, với phần thi vòng loại 10 mét súng ngắn hơi. Đây chính là nội dung từng giúp xạ thủ người Quảng Trị này đoạt HC vàng và lập kỷ lục Olympic với 202,5 điểm tại Rio de Janeiro năm 2016. Cùng tham dự với Hoàng Xuân Vinh còn có xạ thủ Trần Quốc Cường.
Ở môn Wushu, thể thao Việt Nam cũng có cơ hội tranh chấp huy chương với các niềm hy vọng mang tên Dương Thúy Vi và Phạm Quốc Khánh. Nữ võ sĩ người Hà Nội tham gia chung kết thương thuật nữ. Sau đó, cô sẽ có tổng điểm với nội dung kiếm thuật ở ngày thi đầu tiên để tính thành tích. Nội dung này bắt đầu lúc 11h00.
Ở nội dung tán thủ, Nguyễn Thị Thu Thủy và Chu Thị Thúy Hằng thi đấu tứ kết hạng cân 52 kg và 60 kg nữ. Trong khi đó, Bùi Trường Giang tham dự ở hạng cân 56 kg nam, còn Nghiêm Văn Ý tranh tài ở hạng cân 60 kg nam.

Tin mới