Trực tiếp: U23 Việt Nam (4) đại thắng trước U23 Thái Lan (0)

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam thi đấu chắc chắn trong hiệp một, thăng hoa trong hiệp 2 và khẳng định vị thế của nhà đương kim á quân châu Á trước Thái Lan bằng chiến thắng đậm đà 4-0. Thầy trò HLV Park Hang-seo giành vé dự VCK giải U23 châu Á.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT: 

Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Sinh, Đình Trọng, Thành Chung, Văn Hậu, Việt Hưng, Quang Hải, Tấn Tài, Hoàng Đức, Đức Chinh, Thái Quý.

Thái Lan: Nont Muangam, Shinnaphat, Kritsada, Saringkan, Jakkit, Kannarin, Sakunchai, Worachit, Wisarut, Supachai, Supachok. 

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình lúc 20h00 hôm nay ngày 26/03. Ảnh: Quang Minh

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình lúc 20h00 hôm nay ngày 26/03. Ảnh: Quang Minh

 Cầu thủ ghi bàn:  Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung, Thanh Sơn

"Chung kết" bảng K

Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam chỉ xếp thứ 9 trong số 11 đội bóng Nhì bảng có thành tích tốt nhất. Vì vậy ở trận đấu cuối, U23 Việt Nam phải bung hết sức mình để tạo ra kết quả có lợi nhất trước Thái Lan.

Nếu có được 3 điểm trước Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chắc chắn giành tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết với ngôi đầu bảng K. Nếu chỉ giành được 1 điểm trước Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ có 4 điểm và giữ nguyên hiệu số +1 trên bảng xếp hạng của các đội về thứ nhì và chờ đợi các kết quả khác.

U23 Việt Nam buộc phải thắng để tự quyết. Ảnh: Zing
U23 Việt Nam buộc phải thắng để tự quyết. Ảnh: Zing

Nhưng nếu trắng tay trước Thái Lan sẽ khiến U23 Việt Nam chỉ có 3 điểm. Bởi U23 Brunei khó lòng thắng Indonesia để vươn lên đứng thứ ba vì vậy xác suất để thầy trò HLV Park lách qua khe cửa hẹp là gần như bằng không.  

Một “ U23 Thái Lan” hoàn toàn khác

Cách đây 1 năm, U23 Việt Nam làm nên kỳ tích với ngôi Á quân thì U23 Thái Lan gây thất vọng tại VCK U23 châu Á 2018. Họ lần lượt để thua U23 Triều Tiên và U23 Nhật Bản cùng tỉ số 1-0, thua đậm U23 Palestine 1-5 và đứng thứ 16/16 trong BXH các đội tham dự VCK U23 Châu Á 2018.

Đã có vé dự VCK với tư cách chủ nhà nhưng Thái Lan không đến Việt Nam cho vui, sau 2 trận gặp Indonesia và Brunei, họ ghi được tổng cộng 13 bàn thắng và chưa một lần thủng lưới. Thái Lan hiện đang sở hữu bộ 3 tiền đạo rất có chất lượng Suphanat - Supachai - Supachok, đều là trụ cột của CLB Buriram United.

So với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan có sự chuẩn bị tốt hơn, có một đội hình khá đồng đều và lối chơi tấn công là rất đa dạng và mạch lạc. Trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo đang gặp nhiều vấn đề vào lúc này, trong đó có việc tìm ra bộ đôi tốt nhất ở tuyến giữa và phong độ phập phù của trung phong Hà Đức Chinh.
U23 Thái Lan không phải là đối thủ dễ chơi. Ảnh: Việt Hùng
U23 Thái Lan không phải là đối thủ dễ chơi. Ảnh: Việt Hùng

Thành tích đối đầu

Trong lịch sử, các đội tuyển Thái Lan luôn là một đối thủ khó chơi của bóng đá Việt Nam. Ở cấp độ U23, trong 4 lần đối đầu gần nhất, trừ trận tranh hạng 3 ở Cúp M-150 diễn ra cuối năm 2017 (U23 Việt Nam thắng 2-1), còn lại chúng ta đều thua. Tuy nhiên, đó lại là một trận đấu trong khuôn khổ giải giao hữu.

“Đội hình U23 Thái Lan lúc này là đội hình mạnh nhất mà Thái Lan đang có. Trận đấu này sẽ rất thú vị, theo dự đoán của cá nhân tôi thì U23 Thái Lan sẽ giành chiến thắng 2-1. Bởi vì đội tuyển U23 Việt Nam bây giờ khác với đội hình của năm trước”.

Phóng viên Bee Uamklat (FourFoutTwo Thái Lan)

"Thái Lan thể hiện sức mạnh, nhưng là trước hai đối thủ yếu hơn hẳn là Indonesia và Brunei. Khi đá với U23 Việt Nam, Thái Lan không dễ phô diễn được sức mạnh. Nên nhớ bóng đá Việt Nam giờ không còn tâm lý sợ Thái Lan nữa. Nếu các vị trí đều chơi đúng sức, có đấu pháp tốt, chúng ta có cơ hội thắng Thái Lan".

BLV Quang Huy

DỰ ĐOÁN: 1-1

Tin mới