Trump ấn định thời gian, địa điểm gặp Kim Jong-un; Malaysia có tân thủ tướng 92 tuổi

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua đã diễn ra nhiều sự kiện như: Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore, nhiều nước kêu gọi Iran và Israel tránh leo thang xung đột, Malaysia có tân thủ tướng 92 tuổi, Con gái chủ tịch Korean Air bị đề nghị truy tố tội danh cản trở kinh doanh...

Ông Trump công bố thời gian, địa điểm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP, KCNA.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh:AP, KCNA.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ diễn ra ở Singapore vào ngày 12/6.

"Cuộc gặp được mong chờ giữa ông Kim Jong-un và tôi sẽ diễn ra ở Singaproe vào ngày 12/6. Cả hai chúng tôi sẽ cố gắng biến sự kiện trở thành một thời khắc đặc biệt cho hòa bình thế giới", Tổng thống Mỹ hôm nay đăng trên Twitter. 

Đây là cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử giữa hai lãnh đạo đương nhiệm của Mỹ và Triều Tiên. 

Trước đó, vào sáng sớm ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã lên tận máy bay để đón chào 3 tù nhân vừa được Triều Tiên phóng thích.

"Đây là một đêm tuyệt vời khi chúng ta đón chào các công dân Mỹ được trả tự do", Tổng thống Trump phát biểu sau khi rời khỏi máy bay.

"Chúng tôi rất biết ơn ông ấy (Kim Jong Un) vì đã thả họ trước thềm cuộc gặp. Tôi nghĩ chúng tôi (ông Trump và ông Kim Jong Un) có cơ hội rất lớn để thực hiện một điều rất ý nghĩa", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết.

Tổng thống Pháp nhận giải Charlemagne vì những đóng góp cho EU

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và phu nhân tại lễ trao giải. Nguồn: AFP/TTXVN
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và phu nhân tại lễ trao giải. Nguồn: AFP/TTXVN

Sáng 10/5, tại thành phố Aix-la-Chapelle (Đức), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã vinh dự nhận giải Charlemagne vì những nỗ lực và đóng góp trong công cuộc gắn kết châu Âu, cải tổ Liên minh châu Âu (EU), khởi động chương trình tham vấn công dân và sáng kiến "Làm cho hành tinh của chúng ta vĩ đại trở lại" nhằm thực hiện Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.  

Giải Charlemagne là giải thưởng danh giá nhất được thành phố Aachen của Đức trao tặng hàng năm kể từ năm 1950 cho những nhân vật có đóng góp đặc biệt trong công cuộc xây dựng EU. Trong số các nguyên thủ quốc gia được trao giải có cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, cựu Thủ tướng Đức Konrad Adenauer, cựu Tổng thống Pháp François Mitterrand và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Nga, Đức, Anh kêu gọi Iran và Israel tránh leo thang xung đột

Khói bốc lên tại hiện trường một vụ tấn công bằng tên lửa ở Damascus của Syria ngày 9/5. Ảnh: THX/TTXVN
Khói bốc lên tại hiện trường một vụ tấn công bằng tên lửa ở Damascus của Syria ngày 9/5. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10/5 kêu gọi Israel và Iran đối thoại sau vụ tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran ở Syria đánh dấu sự leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia đối địch này. Ông Lavrov nhấn mạnh tất cả các vấn đề cần được giải quyết thông qua đối thoại, đồng thời hối thúc Israel và Iran tránh những hành động có thể làm leo thang xung đột.

Từ Đức, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo sự leo thang các hành động thù địch mới nhất ở Trung Đông liên quan đến Iran và Israel là vấn đề về "chiến tranh và hòa bình" ở khu vực này. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức kêu gọi các bên tránh có thêm hành động leo thang căng thẳng.

Chung quan điểm trên, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May cùng ngày bày tỏ sự lo ngại về tình trạng căng thẳng giữa Iran và Israel, đồng thời kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng của mình tại Syria để ngăn chặn bất kỳ hành động tấn công tiếp theo của Iran vào Israel.

Malaysia có tân thủ tướng 92 tuổi

O tuoi 92, Mahathir bat ngo chien thang trong tuyen cu Malaysia hinh anh 1

Ông Mahathir Mohamad giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Malaysia.Ảnh:Getty.

Kết quả cuộc bầu cử ngày 9/5 tại Malaysia cho thấy cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad đã giành chiến thắng lịch sử, kết thúc 60 năm cầm quyền của liên minh Barisan Nasional.

Theo Guardian, ông Mahathir, 92 tuổi, là thủ tướng cao tuổi nhất thế giới sau khi liên minh đảng Pakatan Harapan (PH) của ông chiếm được nhiều ghế hơn trong cuộc tổng tuyển cử. Tổng cộng PH đã giành được 121 trong tổng số 222 ghế tại quốc hội. Trong khi đó, liên minh đảng cầm quyền Barisan Nasional (BN) của Thủ tướng Najib Razak chỉ chiếm được 79 ghế.

Vào lúc 21 giờ 30 phút tối 10/5, ông Mahathir Mohamad đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia nhiệm kỳ mới. Buổi lễ do Quốc vương Muhammad V chủ trì.

Somalia: Đánh bom gần thủ đô Mogadishu, nhiều binh sỹ thiệt mạng

Hiện trường một vụ đánh bom xe tại Mogadishu ngày 6/4. Nguồn: AFP/TTXVN
Hiện trường một vụ đánh bom xe tại Mogadishu ngày 6/4. Nguồn: AFP/TTXVN

Ngày 10/5, đã xảy ra một vụ đánh bom nhằm vào xe chở các binh sỹ ở thị trấn Wanlaweyn, thuộc khu vực Hạ Shabelle, cách thủ đô Mogadishu gần 90km về phía Tây Bắc, làm 7 quân nhân thiệt mạng. 

Giới chức khu vực Hạ Shabelle xác nhận 6 binh sỹ và chỉ huy của họ đã thiệt mạng, trong khi 2 người khác bị thương trong vụ tấn công này. Tất cả các nạn nhân đều trên một chiếc xe bán tải khi quả bom phát nổ. 

Nhóm al Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã nhận là thủ phạm. 

Thổ Nhĩ Kỳ bắt hàng chục quân nhân liên quan tới mạng lưới Gulen

Lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: albawaba.com
Lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: albawaba.com

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, cảnh sát nước này ngày 10/5 đã bắt giữ 65 đối tượng tình nghi trong một chiến dịch nhằm vào lực lượng không quân bị cáo buộc liên quan tới giáo sỹ Hồi giáo đang sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen, người được cho là đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi năm 2016.

Theo Anadolu, các công tố viên đã ra lệnh bắt giữ với tổng cộng 96 người, trong đó 91 người thuộc lực lượng không quân, đồng thời cảnh sát vẫn đang tìm kiếm những đối tượng tình nghi còn lại trong một chiến dịch tập trung tại thành phố miền Tây Izmir và trải khắp 15 tỉnh.

Các nghi phạm được cho là có liên quan tới mạng lưới Gulen bị cáo buộc tiến hành vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016 khiến 250 người thiệt mạng. Giáo sỹ Gulen đã bác bỏ cáo buộc này.

Con gái chủ tịch Korean Air bị đề nghị truy tố

Cho Hyun-min rời trụ sở cảnh sát sau 15 giờ thẩm vấn. Ảnh: Yonhap.

Cho Hyun-min rời trụ sở cảnh sát sau 15 giờ thẩm vấn. Ảnh:Yonhap.

Đồn cảnh sát Gangseo ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc cho biết sẽ kết thúc cuộc điều tra và đề nghị công tố viên truy tố Cho Hyun-min, con gái chủ tịch hãng hàng không Korean Air, với tội danh cản trở hoạt động kinh doanh vào ngày 11/5, theo Yonhap.

Cảnh sát mở cuộc điều tra sau khi Cho, 36 tuổi, cựu giám đốc marketing của Korean Air, có hành vi ném cốc nước vào một nhân viên trong cuộc họp kinh doanh hồi tháng ba vì người này không trả lời đúng câu hỏi.

Tuy nhiên, vì nạn nhân không muốn truy cứu trách nhiệm nên cảnh sát không thể đề nghị cơ quan công tố truy tố Cho vì tội danh tấn công người khác. Đầu tháng này, cảnh sát đề nghị phê chuẩn lệnh bắt Cho nhưng các công tố viên từ chối do thiếu căn cứ buộc tội. Bởi vậy, cảnh sát chuyển hồ sơ cho công tố viên với cáo buộc Cho cản trở hoạt động kinh doanh.

Tin mới