Trump bất ngờ ra lệnh duyệt binh, khoe sức mạnh đè bẹp Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ ra lệnh cho Lầu Năm góc tổ chức duyệt binh để phô trương sức mạnh quân sự quốc gia - động thái được cho là sẽ khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un choáng váng, sợ hãi.
Ông Trump từng tham dự lễ duyệt binh ở Paris hồi tháng 7.2017 và tỏ ra rất ấn tượng.
Ông Trump từng tham dự lễ duyệt binh ở Paris hồi tháng 7.2017 và tỏ ra rất ấn tượng.

Theo Express, Lầu Năm góc đang lên kế hoạch duyệt binh theo yêu cầu của ông Trump về việc phải tổ chức một "lễ kỷ niệm" nhằm phô trương sức mạnh quân đội.

Một quan chức quân sự Mỹ tiết lộ, ông Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm góc tổ chức duyệt binh bằng tuyên bố "Tôi muốn một cuộc duyệt binh giống như ở Pháp".

"Hiện các quan chức quân đội cấp cao nhất đang thảo luận về vấn đề này", quan chức này nhấn mạnh thêm.

Cảnh tượng duyệt binh hoành tráng ở đại lộ Avenue des Champs-Elysees nhân ngày Quốc khánh Pháp.
Cảnh tượng duyệt binh hoành tráng ở đại lộ Avenue des Champs-Elysees nhân ngày Quốc khánh Pháp.

Ông Trump từng rất quan tâm đến việc phô diễn sức mạnh quân đội quốc gia với công chúng và từng kêu gọi tổ chức duyệt binh sau khi chứng kiến lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp hoành tráng tại thủ đô Paris vào mùa hè năm ngoái.

Trong một cuộc họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ông Trump đã nhớ lại cảnh tượng duyệt binh hoành tráng ở đại lộ Avenue des Champs-Élyseés nhân ngày Quốc khánh Pháp 2 tháng trước đó và nói với các phóng viên rằng: "Đó là một trong những cuộc duyệt binh lớn nhất tôi từng chứng kiến".

Ông Trump cười và vỗ vai Tổng thống Pháp Macron trong lễ duyệt binh ở Paris hồi tháng 7/2017.
Ông Trump cười và vỗ vai Tổng thống Pháp Macron trong lễ duyệt binh ở Paris hồi tháng 7/2017.

Trả lời báo giới, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Charlie Summers đã xác nhận thông tin Mỹ chuẩn bị duyệt binh bằng cách tuyên bố rằng quá trình lập kế hoạch cho cuộc duyệt binh mới đang ở giai đoạn "sơ khai" đầu tiên.

Lầu Năm Góc cũng cho biết, sẽ cân nhắc tổ chức duyệt binh vào ngày Cựu chiến binh (11/11) thay vì ngày Quốc khánh. Lý do là ngày Cựu chiến binh trùng với kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ nhất.

Trong khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders tuyên bố, Tổng thống Trump luôn ủng hộ những quân nhân tuyệt vời của nước Mỹ, những người phải cận kề với nguy hiểm hàng ngày để bảo vệ an toàn cho đất nước. Ông đã yêu cầu Bộ Quốc phòng tổ chức một lễ kỷ niệm khiến tất cả người Mỹ nhận thức được sức mạnh của họ.

Tuy nhiên, vấn đề khiến Lầu Năm góc đau đầu là khoản kinh phí cho sự kiện này, dự kiến có thể lên đến hàng triệu USD.

Quân đội Mỹ từng tổ chức nhiều cuộc duyệt binh trong Thế chiến 2 nhưng sau đó ngừng hoạt động này do chi phí tốn kém để vận hành các phương tiện, vũ khí hạng nặng tham gia duyệt binh, cũng như số tiền phải bỏ ra để sửa chữa đường phố bị bánh xích xe tăng phá hủy sau sự kiện.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên sẽ tổ chức duyệt binh hoành tráng với sự tham gia của khoảng 12.000 quân, 110 cỗ pháo, xe tăng và xe bọc thép nhằm khoe sức mạnh quân sự vào ngày mai (8.2), ngay trước thềm Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc.

Theo một số chuyên gia phân tích, việc Mỹ tổ chức duyệt binh chắc chắn sẽ khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không vui.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ không vui khi Mỹ tổ chức duyệt binh.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ không vui khi Mỹ tổ chức duyệt binh.

Bình Nhưỡng gần đây cáo buộc ông Trump là "kẻ quấy rối hòa bình" sau khi Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục tập trận quân sự quanh bán đảo Triều Tiên sau khi Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc kết thúc.

"Ngay trước thềm Thế vận hội mùa đông, ngày càng có nhiều mối quan ngại trong và ngoài nước về tình hình bán đảo Triều Tiên sau Thế vận hội... khi mà Mỹ tuyên bố... tiếp tục các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc ngay khi Thế vận hội kết thúc", hãng thông tấn Triều Tiên KCNA viết.

"Hành động quân sự nham hiểm này phá vỡ bầu không khí thân thiện khó khăn lắm mới có được nhờ sự cải thiện trong quan hệ liên Triều và đảo ngược xu thế phát triển. Đây hoàn toàn là một thách thức đối với những nỗ lực chân thành của Triều Tiên để xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tình hình này rõ ràng chứng minh Mỹ là một kẻ quấy rối hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, thủ phạm làm leo thang căng thẳng và là trở ngại chính đứng trên con đường thống nhất hai miền Triều Tiên", theo KCNA.

Tin mới