Trump đe dọa giáng đòn tấn công 52 mục tiêu ở Iran nếu Tehran báo thù

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ tấn công "nhanh và mạnh" vào 52 mục tiêu ở Iran nếu Tehran có hành động báo thù cho tướng Soleimani.
Hãy coi đây là lời cảnh báo rằng nếu Iran tấn công vào người Mỹ hoặc tài sản của Mỹ, chúng tôi sẽ giáng đòn vào 52 vị trí ở Iran (tương ứng với 52 con tin người Mỹ bị Iran bắt giữ nhiều năm trước), một số mục tiêu cấp cao và giá trị đối với Iran và nền văn hóa của nước này, và những mục tiêu đó, giống như chính Iran, sẽ phải hứng đòn đánh nhanh và mạnh. Hoa Kỳ không muốn có bất kỳ mối đe dọa nào nữa”  - Trump viết trên Twitter
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Hôm thứ Năm, Lầu Năm Góc xác nhận rằng Hoa Kỳ đã tiến hành chiến dịch ở Iraq để tiêu diệt tướng Qasem Soleimani. Tướng Soleimani chỉ huy lãnh đạo lực lượng Quds Force của Khối Vệ binh Cách mạng Hồi giáo - lực lượng quân sự hóa của Iran mà Hoa Kỳ xếp vào loại các tổ chức khủng bố.

Trong số những nhân vật thiệt mạng vì đòn tấn công của Mỹ còn có phó chỉ huy lực lượng dân quân Shiite ở Iraq, Abu Mahdi al-Muhandis, là người mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc đã tấn công Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad hôm 31 tháng 12 năm 2019. Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei đã thề sẽ báo thù cho tướng Soleimani.


Tin mới