Trump đối mặt 2 cuộc khủng hoảng pháp lý; Ông Duterte sợ CIA nghe lén

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều tin tức nổi bật như: Ngày thảm họa của Trump với hai "quả bom" pháp lý; Israel thông qua kế hoạch xây 1.000 nhà định cư ở Bờ Tây; Ông Duterte muốn đổi điện thoại "cùi" vì sợ CIA nghe lén; Đức hỗ trợ 340 triệu euro cho nông dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán...

Ngày thảm họa của Trump với hai "quả bom" pháp lý

Trump cao buoc cuu luat su dung chuyen de duoc giam an hinh anh 1
Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với 2 cuộc khủng hoảng pháp lý cùng lúc. Ảnh:Reuters.

Từ 16h đến 17h ngày 21/8 (giờ Mỹ), hai "quả bom" rắc rối pháp lý cùng có khả năng để lại hậu quả nặng nề đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump lần lượt "kích nổ".

Paul Manafort, người từng có 5 tháng lãnh đạo chiến dịch tranh cử của Trump năm 2016, bị tòa án Virginia tuyên có tội đối với 8 cáo buộc về gian lận tài chính. Không lâu sau đó, tại tòa án Manhattan ở New York, cựu luật sư riêng của Trump và gia đình là Michael Cohen nhận tội với 8 tội danh liên quan đến sai phạm quy định tài chính bầu cử năm 2016, gian lận thuế và báo cáo tài chính sai sự thật.

Theo nhận định của CNN, những tội danh của Manafort sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến uy tín của tổng thống Mỹ. Trump từng tuyết phục cử tri rằng ông chỉ chọn những người giỏi nhất vào đội ngũ và sẽ "dọn sạch đầm lầy" những chính trị gia "biến chất" tại Washington. Trong khi đó, lời thú tội của cựu luật sư thân tín Michael Cohen có khả năng mở ra các rủi ro pháp lý trực tiếp đối với Trump.

Nga cân nhắc dùng đồng nội tệ Ruble để đáp trả trừng phạt của Mỹ

Chú thích ảnh
Đồng ruble của Nga. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Ngày 22/8, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov cho biết Bộ đang cân nhắc việc chuyển sang thanh toán bằng đồng nội tệ Ruble để đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Ông Manturov cho biết gói trừng phạt mới của Mỹ có thể tác động tiêu cực đến xuất khẩu của Nga sang các nước thứ ba. Để đối phó với tác động này, trong khuôn khổ chương trình thay thế hàng chế tạo máy nhập khẩu, Bộ trên đặt ra nhiệm vụ phải đạt bằng được sản lượng, chất lượng và đặc tính của hàng hóa nhập khẩu.

Bộ trưởng Manturov đưa ra tuyên bố trên ngay sau khi gói trừng phạt mới của Mỹ có hiệu lực đối với Nga liên quan tới các hoạt động mà Washington cho là gây hại trên mạng và vấn đề Triều Tiên.

Israel thông qua kế hoạch xây 1.000 nhà định cư ở Bờ Tây

Khu định cư Givat Harsina ở Bờ Tây. Nguồn: AFP/TTXVN
Khu định cư Givat Harsina ở Bờ Tây. Nguồn: AFP/TTXVN

Tổ chức Phi Chính phủ Peace Now thông báo, ngày 22/8, giới chức Israel đã phê chuẩn các kế hoạch xây dựng hơn 1.000 nhà định cư ở khu vực Bờ Tây chiếm đóng, động thái mới nhất một loạt các quyết định tương tự kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền.

Các kế hoạch trên do một ủy ban thuộc Bộ Quốc phòng Israel thông qua. Kế hoạch này bao gồm 370 nhà mới tại khu định cư Adam thuộc khu Bờ Tây, nơi 3 người Israel bị một người Palestine tấn công bằng dao hồi tháng 7 vừa qua, trong đó có một người thiệt mạng.

Việc xây các khu định cư là một trong những vấn đề "nóng" nhất, cản trở các nỗ lực tái khởi động các cuộc hòa đàm Israel-Palestine vốn bị đình trệ từ năm 2014. 

Afghanistan hy vọng Nga giúp thúc đẩy đàm phán hòa bình với Taliban

Các tay súng Taliban tại Jalalabad, Afghanistan ngày 16/6. Ảnh: AFP/TTXVN
Các tay súng Taliban tại Jalalabad, Afghanistan ngày 16/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Cố vấn an ninh quốc gia của Afghanistan Hanif Atmar ngày 22/8 cho biết nước này hy vọng Nga có thể giúp đưa lực lượng nổi dậy Taliban ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với chính phủ. 

Phát biểu trong cuộc gặp Đại sứ Nga tại Kabul Alexander Mantytski, ông Atmar cho biết Afghanistan đánh giá cao sự ủng hộ của Nga đối với tiến trình hòa bình tại Afghanistan và kêu gọi Nga "gây sức ép để quân nổi dậy Taliban ngồi vào bàn đàm phán với Chính phủ Afghanistan".

Về phần mình, Đại sứ Mantytski cho biết Nga sẵn sàng giúp Afghanistan "đưa tiến trình hòa bình đến thành công".

Ông Duterte muốn đổi điện thoại "cùi" vì sợ CIA nghe lén

Ông Duterte có thể chuyển sang dùng điện thoại chỉ bao gồm chức năng cơ bản /// Reuters
Ông Duterte có thể chuyển sang dùng điện thoại chỉ bao gồm chức năng cơ bản. Ảnh: Reuters

Tổng thống Rodrigo Duterte đưa ra giả thuyết Cục tình báo trung ương Mỹ có thể đang nghe lén mình qua điện thoại, một lần nữa nhắc lại thuyết âm mưu rằng CIA đang tìm giết mình. “Tôi biết, người Mỹ đang nghe trộm tôi. Tôi chắn chắn đó là CIA. Đây cũng là “hung thủ” sẽ giết tôi”, theo Đài ABS-CBN ngày 22/8 dẫn lời Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Cebu.

Ông Duterte nghi ngờ bên cạnh Mỹ, các nước khác có thể đang nghe trộm điện thoại của mình là “Nga, Trung Quốc, Israel và có lẽ cả Indonesia”.

Vị tổng thống cho hay các cố vấn an ninh cảnh báo mình không nên tiếp tục sử dụng điện thoại thông minh, dễ bị nghe lén hơn, và thay vào đó chuyển sang điện thoại chỉ có chức năng cơ bản.

Iran cảnh báo sẽ nhằm mục tiêu vào Mỹ và Israel nếu bị tấn công

Ngày 22/8, Iran cảnh báo sẽ nhằm mục tiêu vào Mỹ và Israel nếu bị Mỹ tấn công. Tuyên bố của Iran đưa ra sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng, Mỹ sẽ gia tăng sức ép tối đa lên Iran ngoài các biện trừng phạt kinh tế. Ông John Bolton cho rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ có tác động lớn đến nền kinh tế Iran. Mỹ mong muốn giải quyết các vấn đề một cách hòa bình, nhưng cũng sẵn sàng chuẩn bị cho bất cứ kịch bản nào mà Iran tạo ra.

Trong một phản ứng đưa ra, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng vệ của đất nước, không đầu hàng trước sức ép đối với chương trình tên lửa của nước này. Trong khi đó, một quan chức thân cận của Thủ lĩnh tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho rằng, Mỹ sẽ phải trả giá đắt  nếu chiến tranh xảy ra.

Vòng đàm phán mới về Brexit không đạt đột phá

vong dam phan moi ve brexit khong dat dot pha hinh 1

Ảnh minh họa: Cash.ch

Hôm 21/8, vòng đàm phán về việc Anh rời khỏi EU (Brexit) đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào. Tuy nhiên, cả Anh và EU đều nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán vào tuần tới nhằm thu hẹp bất đồng về những vấn đề quan trọng như biên giới Ireland và quan hệ kinh tế song phương hậu Brexit.

Phát biểu tại buổi họp báo chung với Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier, Bộ trưởng Brexit của Anh Dominic Raab bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ có thể đạt được thỏa thuận Brexit vào tháng 10 tới. Về phần mình, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier nhấn mạnh, hai bên đang đạt được bước tiến lớn về vấn đề hợp tác an ninh và quốc phòng hậu Brexit đồng thời xác nhận, các bên sẽ nỗ lực thúc đẩy tiến độ đàm phán.

Đức hỗ trợ 340 triệu euro cho nông dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán

Một cánh đồng khô hạn ở Dollbergen gần Hannover, miền bắc nước Đức. Nguồn: AP
Một cánh đồng khô hạn ở Dollbergen gần Hannover, miền bắc nước Đức. Nguồn: AP

Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Julia Kloeckner ngày 22/8 cho biết chính phủ nước này sẽ khởi động một chương trình hỗ trợ đặc biệt trị giá lên tới 340 triệu euro để giúp nông dân sau trận hạn hán mùa Hè vừa qua gây ảnh hưởng lớn đến mùa vụ. 

Tuy nhiên, con số trên vẫn còn quá thấp so với mức một tỷ euro mà Hiệp hội nông dân Đức (DBV) kêu gọi nhà nước hỗ trợ để giúp người nông dân phải chịu những tổn thất quá lớn trong mùa Hè vừa qua, khi khô hạn kéo dài và nhiệt độ mùa Hè lên mức cao kỷ lục kể từ năm 1881.

Mozambique áp mức phí cao nhất thế giới với phóng viên nước ngoài

Nguồn: Irex.org
Nguồn: Irex.org

Bắt đầu từ 22/8, các phóng viên nước ngoài làm việc tại Mozambique sẽ phải đóng một khoản phí đăng ký hoạt động hàng năm được xem là "cao nhất thế giới".

Quy định mới của quốc gia nằm ở phía Đông Nam châu Phi này hiện đang vấp phải sự phản đối của nhiều tổ chức quốc tế.

Để có giấy phép hoạt động trong 1 năm, phóng viên nước ngoài thường trú tại Mozambique sẽ phải đóng 8.300 USD và phóng viên địa phương làm việc cho cơ quan báo chí nước ngoài phải nộp 3.500 USD cho cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đài phát thanh mới thành lập cũng phải đóng khoản phí hoạt động là 35.000 USD mỗi năm. 

Tin mới