Trump sắp áp thuế thêm hàng hóa Trung Quốc; Hà Lan sẽ ngừng không kích IS

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều tin tức nổi bật như: Philippines xác nhận 2 người đầu tiên thiệt mạng vì siêu bão Mangkhut; Nga cảnh báo thảm họa sẽ xảy ra nếu tấn công vũ trang vào Donbass; Trump sắp áp thuế thêm với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc; Hà Lan sẽ ngừng không kích IS...

Tổng thống Trump sắp áp thêm thuế với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Ảnh: CNBC

Ảnh: CNBC

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị các quan chức tiến hành áp thuế lên thêm 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, bất chấp nỗ lực của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin trong việc tái khởi động đàm phán với Bắc Kinh để xử lý cuộc chiến thương mại.

Tuy nhiên, việc thông báo về khoản thuế mới này đã bị trì hoãn vì chính quyền xem xét lại chính sách dựa trên những quan ngại được công chúng nêu ra.

Việc thu thập ý kiến công chúng về danh sách hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD chịu thuế đã kết thúc cuối tuần trước, và ông Trump nói việc áp thuế sẽ "sớm" được triển khai.

Philippines xác nhận 2 người đầu tiên thiệt mạng vì siêu bão Mangkhut

Philippines xac nhan 2 nguoi dau tien thiet mang vi sieu bao Mangkhut hinh anh 2

Ảnh: AP

Sau khi đổ bộ vào phía bắc đảo Luzon, Philippines, rạng sáng 15/9, siêu bão Mangkhut đã rời đất liền và tiến đến miền Nam Trung Quốc, theo South China Morning Post.

Khu vực cơn bão quét qua tại Philippines có hơn 10 triệu dân đang sinh sống. Sức gió kinh hoàng đã làm nhiều căn nhà tốc mái, cây cối bật gốc, cột điện gãy đổ. Theo các cơ quan khí tượng của Philippines, sức khó trung bình của bão Mangkhut lên đến 170 km/h, có lúc giật đến 260 km/h. 

Cảnh sát Philippinies thông báo đã phát hiện thi thể 2 phụ nữ sau một trận lở đất tại vùng nông thôn phía bắc đảo Luzon. "Số người thiệt mạng có thể tăng cao một khi các đội tìm kiếm vào cuộc", ông Ricardo Jalad, lãnh đạo Văn phòng Phòng vệ Dân sự trả lời họp báo. 

Nga cảnh báo thảm họa sẽ xảy ra nếu tấn công vũ trang vào Donbass

nga canh bao tham hoa se xay ra neu tan cong vu trang vao donbass hinh 1

Quân đội chính phủ Ukraine. Ảnh: AP

“Tôi muốn mạnh mẽ cảnh báo những người đang lên kịch bản tấn công vũ trang vào Donbass. Họ đang muốn chiến đấu chống lại chính những công dân của mình. Nếu tấn công vũ trang xảy ra, đó sẽ là một thảm họa”, Ngoại trưởng Lavrov nói.

Ngày 14/9, Ủy ban Điều tra Nga mở một cuộc điều tra hình sự về cuộc pháo kích của quân đội Ukraine tại ngôi làng Sahanka, huyện Novoazovsky thuộc nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) gây ra thương tích cho một dân thường sinh năm 1958.

Việc quân đội Ukraine pháo kích vào khu vực này đã vi phạm “Thỏa thuận ngừng bắn” được hai bên ký kết ngày 29/8/2018 liên quan tới việc năm học mới bắt đầu. Thỏa thuận xuất phát từ việc lo ngại pháo kích tự phát vào các khu vực có người dân sinh sống và trường học sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp.

Hà Lan sẽ ngừng không kích IS

Máy bay F-16 của Hà Lan trong một cuộc tập trận trên Biển Bắc tháng 9/2009. Ảnh: US Airforce.

Máy bay F-16 của Hà Lan trong một cuộc tập trận trên Biển Bắc tháng 9/2009. Ảnh:US Airforce.

Các chiến đấu cơ F-16 Hà Lan dự kiến ngừng không kích IS ở Iraq và Syria vào cuối năm nay. "Nội các đã quyết định không kéo dài thêm việc sử dụng các chiến đấu cơ F-16 trong cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) qua ngày 31/12", AFP dẫn thông báo từ chính quyền Hà Lan.

4 tiêm kích F-16 Hà Lan bắt đầu nhiệm vụ dội bom phiến quân IS ở Iraq từ năm 2014. Sau đó, chiến dịch được mở rộng sang Syria vào đầu năm 2016.

Australia muốn đưa người nhập cư ra khỏi thành phố lớn

Australia muon dua nguoi nhap cu ra khoi thanh pho lon hinh anh 2

Năm 2017, khoảng 87% người nhập cư có tay nghề đến Australia sinh sống tại Sydney hoặc Melbourne. Ảnh: AAP

Straits Times đưa tin ông Morrison, người thay thế cựu thủ tướng Malcolm Turnbull hồi tháng trước, được cho có kế hoạch yêu cầu người nhập cư phải sống bên ngoài các thành phố lớn như Sydney hay Melbourne đến 5 năm.

Tân thủ tướng Australia ngụ ý mỗi thành phố, mỗi vùng sẽ áp dụng những quy định khác nhau để khuyến khích người nhập cư đến sinh sống các khu vực cần tay nghề hoặc cần thêm cư dân nhất. 

Australia có chính sách nhập cư đối với những người có tay nghề nhằm khắc phục tình trạng thiếu lao động cũng như để kích thích tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, số lượng người nhập cư đã giảm giữa lúc công chúng tranh luận về tình trạng quá tải ở các đô thị.

Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ để ngỏ khả năng lật đổ Tổng thống Venezuela

Tổng thư ký Almagro trong một cuộc họp báo năm 2017. Ảnh: AFP.

Tổng thư ký OAS Luis Almagro. Ảnh:AFP.

Tổng thư ký Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ không loại trừ giải pháp can thiệp quân sự, hỗ trợ đảo chính nhằm chấm dứt khủng hoảng tại Venezuela. 

"Về vấn đề can thiệp quân sự để lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, tôi nghĩ chúng ta không nên loại trừ bất kỳ lựa chọn nào. Sự khổ cực của người dân Venezuela và những cuộc di cư buộc các nước phải có hành động ngoại giao, nhưng cũng không nên bỏ qua những giải pháp khác", AFP dẫn lời Tổng thư ký Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) Luis Almagro.

Phát biểu này được đưa ra sau khi tờ New York Times dẫn lời nhiều quan chức Mỹ và một cựu chỉ huy quân sự Venezuela cho biết ít nhất ba phe phái trong quân đội Venezuela đã lên kế hoạch chống lại Tổng thống Maduro hồi năm ngoái. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ từ chối hỗ trợ cuộc đảo chính này, cho rằng phe nổi dậy Venezuela không có kế hoạch chi tiết.

Tòa án Ai Cập bắt giữ 2 con trai của cựu Tổng thống Hosni Mubarak

Một tòa án hình sự Ai Cập hôm 15/9 đã ra lệnh bắt giữ hai con trai của cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và 2 người khác với cáo buộc “gây lũng đoạn thị trường chứng khoán”.

Dự kiến, những người này sẽ bị xét xử vào ngày 20/10 tới. Trước đó, hai con trai của cựu Tổng thống Mubarak cũng đã bị xét xử với tội danh tham nhũng.

Cựu Tổng thống Ai Cập từng lãnh đạo Ai Cập trong 3 thập kỷ qua đã phải trải qua hàng loạt vụ xét xử hình sự sau khi bị lật đổ vào năm 2011. Ông bị kết án chung thân vào năm 2012 vì tội giết hại người biểu tình trong cuộc nổi dậy tháng 1/2011.

Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch sốt rét ở đảo Lombok 

Chú thích ảnh

Bệnh nhân và người nhà tại khu lều tạm ở bệnh viện Mataram, đảo Lombok, Indonesia sau trận

Gần 1 tháng sau hàng loạt trận động đất khiến hàng trăm nghìn người dân đảo Lombok phải sống cảnh "màn trời chiếu đất", hòn đảo du lịch của Indonesia đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế đối phó với dịch sốt rét hoành hành.

Người đứng đầu Cơ quan Y tế Tây Lombok Rahman Sahnan Putra ngày 15/9 cho biết đến nay 128 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, được phát hiện mắc bệnh sốt rét.

Xác nhận việc ban bố tình trạng khẩn cấp, ông Putra nhận định: "Đây là sự bùng phát sốt rét khác thường". Chính quyền địa phương cho biết đang yêu cầu chính quyền liên bang và khu vực cấp khoản viện trợ khoảng 3,4 tỷ rupiah (230.000 USD) để giúp mua màn, các thiết bị xét nghiệm, cũng như hỗ trợ các nỗ lực chống dịch. 

Tin mới