Trump - Tập có thể gặp nhau vào tháng 6; Nhiều nghị sĩ Venezuela trốn vào sứ quán nước ngoài

(Baonghean.vn) - Israel mở lại các cửa khẩu tại Dải Gaza; Trump - Tập có thể gặp nhau vào tháng 6; Nhiều nghị sĩ Venezuela trốn vào sứ quán nước ngoài... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Israel mở lại các cửa khẩu tại Dải Gaza

Xe tải chở hàng hóa tại cửa khẩu Kerem Shalom ở thành phố Rafah, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Xe tải chở hàng hóa tại cửa khẩu Kerem Shalom ở thành phố Rafah, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 12/5, Israel đã dỡ bỏ lệnh cấm tại các cửa khẩu trao đổi hàng hóa và qua lại giữa biên giới nước này với Dải Gaza sau khi áp đặt các chế tài hồi đầu tháng 5 do bạo lực bùng phát tại đây. Hãng tin AFP dẫn lời một người phát ngôn của COGAT, đơn vị quân sự Israel phụ trách lãnh thổ Palestine, cho hay cửa khẩu Erez dành cho người qua lại và cửa khẩu Kerem Shalom dành cho trao đổi hàng hóa đã hoạt động trở lại.

Israel đã đóng cửa hai cửa khẩu này từ ngày 4/5 vừa qua sau khi các tay súng Palestine tại Dải Gaza bắn hàng trăm quả rocket vào miền Nam Israel. Hai ngày trước đó, Israel cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với các tàu thuyền đánh bắt cá của Palestine tại vùng biển ngoài khơi Dải Gaza.

Trump - Tập có thể gặp nhau vào tháng 6

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tháng 11/2017. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tháng 11/2017. Ảnh:AFP.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow ngày 12/5 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có khả năng sẽ gặp mặt tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản vào cuối tháng 6 để thảo luận về vấn đề thương mại. Song ông thêm rằng hiện chưa có cuộc thảo luận mới nào được lên kế hoạch giữa Washington và Bắc Kinh. 

Phát biểu trên truyền hình, Kudlow cho biết trong vài tuần qua, Trung Quốc đã rút lại nhiều cam kết và hiện tại là thời điểm thích hợp để đảm bảo rằng Bắc Kinh phải thực hiện những thay đổi mà họ đã hứa. Sau khi Trump - Tập gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina hồi tháng 12/2018, một "lệnh ngừng bắn" về thương mại đã được đưa ra. Hai bên nhất trí không áp thêm thuế với đối phương cho đến kỳ hạn là ngày 1/3.

Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc mở lại khu công nghiệp chung

Khu công nghiệp Kaesong nhìn từ thành phố biên giới Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP.

Khu công nghiệp Kaesong nhìn từ thành phố biên giới Paju, Hàn Quốc. Ảnh:AFP.

DPRK Today, trang mạng tuyên truyền của Triều Tiên, ngày 12/5 đã đăng bài viết hối thúc Hàn Quốc nối lại hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Kaesong, đồng thời nhấn mạnh rằng vấn đề này không cần sự chấp thuận từ phía Mỹ. "Việc nối lại hoạt động của khu công nghiệp không phải vấn đề cần Washington đồng tình. Hàn Quốc chỉ đang kiếm cớ để các lực lượng nước ngoài can thiệp vào những dự án hợp tác giữa hai miền khi họ đề cập tới sự thông qua hay các biện pháp trừng phạt", trang mạng tuyên truyền của Triều Tiên viết. 

Hàn Quốc từ lâu vẫn hy vọng mở lại khu công nghiệp Kaesong và chương trình du lịch núi Kumgang ở Triều Tiên nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, mong muốn của Seoul chưa thể trở thành hiện thực do các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào Bình Nhưỡng. Seoul đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong vào tháng 2/2016 nhằm phản ứng với việc Triều Tiên thử hạt nhân và tên lửa tầm xa.

Nhiều nghị sĩ Venezuela trốn vào sứ quán nước ngoài

Nghị sĩ Americo de Grazia /// Reuters
Nghị sĩ Americo de Grazia. Ảnh: Reuters

BBC đưa tin ít nhất 3 nghị sĩ đối lập tại Venezuela đã xin tị nạn tại các đại sứ quán nước ngoài ở thủ đô Caracas sau khi mất quyền miễn trừ. Cụ thể, 2 nghị sĩ Americo de Grazia và Mariela Magallanes xin tị nạn tại Đại sứ quán Ý, còn ông Richard Blanco đến Đại sứ quán Argentina. Bộ Ngoại giao Ý xác nhận bà Magallanes, có chồng là người Ý và đang làm thủ tục nhập tịch, sẽ “được bảo vệ”. Giới chức Ý cũng xác nhận ông Grazia đang ở đại sứ quán của họ tại Caracas.

Trong khi đó, tờ El Nacional dẫn lời ông Blanco cho hay đã đến Đại sứ quán Argentina sau khi Phó chủ tịch quốc hội cũ Edgar Zambrano, cánh tay mặt của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, bị bắt. Ông Blanco cáo buộc Tổng thống Nicolas Maduro tiến hành “một cuộc thanh trừng” nhằm vào những người nghi đứng sau vụ đảo chính bất thành hôm 30/4.

Israel lo ngại nguy cơ bị Iran tấn công nếu căng thẳng gia tăng

israel lo ngai nguy co bi iran tan cong neu cang thang gia tang hinh 1
Ông Yuval Steinitz, Bộ trưởng Năng lượng Israel. Ảnh: Time of Israel.

Ngày 12/5, Bộ trưởng Năng lượng Israel cảnh báo, Iran có thể tấn công trực tiếp vào nước này nếu cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Yuval Steinitz, Bộ trưởng Năng lượng Israel nói rằng, mọi thứ ở vùng Vịnh đang nóng lên. Nếu có một sự xung đột nào đó giữa Iran và Mỹ, giữa Iran và các nước láng giềng thì không loại trừ Iran sẽ bắn tên lửa về phía Israel.

Mỹ đang gia tăng áp lực kinh tế và quân sự đối với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Iran đàm phán với Mỹ về việc từ bỏ chương trình hạt nhân đồng thời nói rằng ông không loại trừ một cuộc đối đầu vũ trang. Chỉ vài giờ sau đó, ông Trump đã ra sắc lệnh áp đặt trừng phạt đối với hai ngành công nghiệp chủ chốt của Iran là lĩnh vực mỏ và kim loại. Nhà Trắng cảnh báo Iran sẽ phải “hứng chịu nhiều biện pháp hơn nữa” trừ khi thay đổi hành vi của mình.

Tin mới