Trump than phiền vì ở Mỹ tất cả chỉ nói về Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump than phiền về thực tế là không ai ghi nhận các thành công của ông trong lĩnh vực xã hội và kinh tế, và thay vào đó, trong nước vẫn tiếp tục thảo luận về cái gọi là "cuộc điều tra về Liên bang Nga".
Ông Trump trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin
Ông Trump trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin

"Chỉ số tuyệt vời về số lượng việc làm và, cuối cùng, sự tăng lương sau nhiều năm, vậy mà thậm chí không ai nói về điều đó. Tất cả chỉ nói về Nga, Nga, Nga, bất chấp thực tế là, sau một năm tìm kiếm, không hề có sự thông đồng nào!" - Tổng thống Trump viết trong microblog của mình trên Twitter.

Ông Trump còn gọi cuộc điều tra đang diễn ra là "sự nhục nhã của nước Mỹ".

Cuộc điều tra về cái gọi là sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ, cũng như cáo buộc Trump liên kết với Nga, mà cả Nhà Trắng và điện Kremlin đều bác bỏ, được thực hiện trong Bộ Tư pháp và Quốc hội.

Thư ký báo chí của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov gọi cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử là "hoàn toàn vô căn cứ."

Tin mới