Trump tuyên bố chuẩn bị gặp Kim Jong Un lần 2; Trung Quốc công bố Sách Trắng

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: TT Trump tuyên bố đang chuẩn bị gặp ông Kim Jong Un lần 2; Trung Quốc công bố Sách Trắng đề cập quan hệ thương mại với Mỹ; Dịch tả hoành hành ở Nigeria làm hơn 60 người thiệt mạng; Chính phủ Italy thông qua sắc lệnh cứng rắn chống di cư...

TT Trump tuyên bố đang chuẩn bị gặp ông Kim Jong Un lần 2

TT Trump tuyen bo dang chuan bi gap ong Kim Jong Un lan 2 hinh anh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp tại Singapore hồi tháng 6. Ảnh:Reuters.

Theo AP, Tổng thống Trump hôm 24/9 cho biết cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ "sớm" diễn ra. Phát biểu tại Liên Hợp Quốc, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đã được cải thiện đáng kể. "Quá khứ (thời điểm Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa và thử hạt nhân) là một thế giới rất khác, đó là thời kỳ nguy hiểm. Nhưng bây giờ đã là một năm sau, mọi chuyện đã rất khác", ông Trump nói. 

Tổng thống Trump cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đang xây dựng kế hoạch chi tiết cho cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 với lãnh đạo Triều Tiên. Trước đó, nhà lãnh đạo Kim đã đề nghị gặp mặt lần 2 với Tổng thống Trump trong một bức thư gửi tới Nhà Trắng.

Nga gấp rút chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria sau vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không S-300. Ảnh: Sputnik

Trong vòng 2 tuần, Nga sẽ hoàn thành việc chuyển giao hệ thống phòng không tối tân S-300 cho Syria, vốn bị trì hoãn theo đề nghị của Israel. Hãng RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay Moskva sẽ cung cấp hệ thống này cho Damascus như để đáp trả vụ máy bay quân sự Nga bị bắn nhầm trong một đợt không kích của Israel tại Syria.

Moskva cáo buộc Israel đã không thông báo cho Nga về cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Syria, dẫn đấn việc máy bay tuần tra Il-20 của Nga vô tình bị tên lửa phòng không Syria bắn trúng. Thiếu tướng Konashenkov kết luận những hành động đó rõ ràng "vi phạm các thỏa thuận Nga-Israel năm 2015".

Ngày 24/9, bộ trên tuyên bố đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho bộ này tiến hành một số biện pháp để đáp trả sự cố xảy ra ngày 17/9 khiến 15 binh sĩ trên chiếc Il-20 thiệt mạng. 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cam kết hỗ trợ các gia đình ly tán

Trump tuyên bố chuẩn bị gặp Kim Jong Un lần 2; Trung Quốc công bố Sách Trắng ảnh 3
Giây phút chia tay sau cuộc đoàn tụ của các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ngày 22/8. Nguồn: Yonhap/TTXVN

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-gyon ngày 24/9 cho biết chính quyền nước này sẽ tăng cường nỗ lực tái kết nối các gia đình ly tán trong nhiều thập kỷ kể từ cuộc Chiến tranh Triều Tiên bằng nhiều cách khác nhau trong các cuộc thảo luận tiếp theo với Triều Tiên.

Ông Cho nói: "Đối với cả Hàn Quốc và Triều Tiên, vấn đề đoàn tụ các gia đình ly tán là một nhiệm vụ cấp thiết không thể bị trì hoãn. Cảnh tượng các gia đình ly tán trao đổi địa chỉ liên lạc và cầu chúc sức khỏe cho nhau trong cuộc đoàn tụ mới đây đã lay động trái tim của mọi người. Chúng tôi sẽ hết sức nỗ lực để giúp họ thực hiện lời hứa gặp lại nhau".

Ông Cho cho hay chính quyền Hàn Quốc sẽ tìm các cách khác nhau trong các cuộc gặp phía Triều Tiên thời gian tới để kiểm tra xem những thành viên trong các gia đình ly tán hiện vẫn còn sống hay không, cho phép họ thăm quê hương và thăm mộ tổ tiên.

Trung Quốc công bố Sách Trắng đề cập quan hệ thương mại với Mỹ

Chú thích ảnh
Sản phẩm hạnh nhân nhập khẩu từ Mỹ được bày bán tại siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 24/9, Trung Quốc đã công bố tài liệu sách Trắng bao gồm nội dung chính đề cập đến tình hình thực tế về quan hệ hợp tác thương mại, kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ, cách ứng xử của Mỹ trong hoạt động thương mại, cùng với quan điểm của Trung Quốc trong các vấn đề này.

Sách Trắng gồm 6 phần bao quát các nội dung cụ thể về quan hệ hợp tác bình đẳng mang lại lợi ích chung  giữa Trung Quốc và Mỹ, thông tin chi tiết về quan hệ thương mạị, kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, thực tiễn chính sách bảo hộ thương mại của chính quyền Mỹ, sự chèn ép thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump, tác động tiêu cực của cách hành xử của Mỹ đối với kinh tế toàn cầu và các giải pháp của Trung Quốc.

Sách Trắng nêu rõ: "Các mối quan hệ thương mại và kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ có tầm quan trọng đặc biệt với hai nước, cũng như sự ổn định và phát triển kinh tế toàn cầu".

Cuba muốn mối quan hệ "văn minh" với Mỹ

Chủ tịch Miguel Diaz-Canel cho rằng lệnh cấm vận của Mỹ đã và sẽ tiếp tục thất bại /// Reuters
Chủ tịch Miguel Diaz-Canel cho rằng lệnh cấm vận của Mỹ đã và sẽ tiếp tục thất bại. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Miguel Diaz-Canel đã có chuyến đi Mỹ lần đầu tiên trên cương vị mới ngày 23.9 để chuẩn bị tham dự hội nghị tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 26/9 tại thành phố New York. Phát biểu trước báo giới Cuba ngay trước khi đến New York, Chủ tịch Diaz-Canel tuyên bố muốn tạo dựng mối quan hệ “văn minh” với Mỹ dù cho 2 nước có những khác biệt về ý thức hệ.

AFP dẫn lời ông Diaz-Canel nói rằng rất khó để thiết lập mối quan hệ bình đẳng với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Dự kiến nhà lãnh đạo Cuba sẽ có bài phát biểu lên án lệnh cấm vận tài chính, kinh tế và thương mại của Mỹ đối với Havana tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng bị cáo buộc liên quan giáo sĩ Gulen

Chú thích ảnh

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ các phần tử tình nghi khủng bố tại Adana. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 24/9, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ ít nhất 21 đối tượng tình nghi có liên quan đến mạng lưới ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen - người đang sống lưu vong tại Mỹ và bị chính quyền Ankara cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016. Cảnh sát đã bắt giữ những đối tượng trên trong các chiến dịch truy quét diễn ra đồng thời tại 54 địa điểm thuộc 24 quận ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo cảnh sát, những đối tượng này đã sử dụng ByLock, một ứng dụng nhắn tin đã được mã hóa và được cho là phương tiện liên lạc giữa những người thuộc mạng lưới của ông Gulen, cũng như tham gia các hoạt động đào tạo và huấn luyện của mạng lưới này.

Dịch tả hoành hành ở Nigeria làm hơn 60 người thiệt mạng

Trump tuyên bố chuẩn bị gặp Kim Jong Un lần 2; Trung Quốc công bố Sách Trắng ảnh 7
Nguồn: Xinhua

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, hơn 60 người đã thiệt mạng và 906 ca mắc bệnh sau khi dịch tả bùng phát 2 tháng qua tại tỉnh Yobe, miền Bắc Nigeria. 

Báo cáo ngày 24/9 của Bộ Y tế Nigeria cho biết sự chậm trễ trong việc tiếp cận với các cơ sở y tế là nguyên nhân chính khiến số người thiệt mạng do dịch tả ở mức cao. Theo bộ trên, kể từ khi dịch tả bắt đầu bùng phát tại Yobe cách đây 2 tháng, đã có 795 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị thành công, tuy nhiên hiện vẫn còn hơn 50 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, phải điều trị do nhiễm dịch tiêu chảy cấp tính (AWD) - một biến thể khác của dịch tả.

Chính phủ Italy thông qua sắc lệnh cứng rắn chống di cư

Trump tuyên bố chuẩn bị gặp Kim Jong Un lần 2; Trung Quốc công bố Sách Trắng ảnh 8
Ảnh minh họa: scmp.com

AFP đưa tin, chính phủ Italy ngày 24/9 đã thông qua một sắc lệnh an ninh cứng rắn, theo đó giúp nước này dễ dàng hơn trong việc trục xuất người di cư cũng như tước tư cách công dân Italy của họ.

Trên tài khoản Facebook, Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini nhấn mạnh rằng dự luật mới này là "một bước tiến giúp Italy trở nên an toàn hơn". Ông Salvini cho rằng dự luật này sẽ giúp Italy "mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống mafia và những kẻ buôn lậu.

Tổng thống thân Trung Quốc thất bại trong bầu cử ở Maldives

Chú thích ảnh
Ông Ibrahim Mohamed Solih phát biểu trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống ở thủ đô Male, Maldives ngày 8/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Abdulla Yameen, đương kim Tổng thống Maldives được Trung Quốc hậu thuẫn, đã không thể bảo vệ chiếc ghế của mình trước ứng viên phe đối lập sau nhiệm kỳ 5 năm đầy náo động. Ông Yameen đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống nước này, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành quá trình chuyển giao một cách suôn sẻ cho Tổng thống đắc cử Ibrahim Mohamed Solih.

Phát biểu trên truyền hình ngày 24/9, sau khi ứng cử viên đối lập Solih giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với 58,3 % số phiếu ủng hộ, nhà lãnh đạo đương nhiệm Yameen nêu rõ ông đã thừa nhận thất bại và tôn trọng quyết định của người dân Maldives, đồng thời cho biết bản thân đã gặp và chúc mừng Tổng thống đắc cử Ibrahim Mohamed Solih.

Tin mới