Trump yêu cầu NATO tăng ngân sách quân sự; Australia bổ sung Luật An ninh mới

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua với nhiều tin tức nổi bật như: Truyền thông Phần Lan công bố địa điểm có thể tổ chức thượng đỉnh Trump-Putin; Nổ lớn tại miền Đông Afghanistan gây nhiều thương vong; Luật An ninh mới của Australia bổ sung thêm 38 tội mới; Hàn Quốc bắt đầu áp dụng chính sách làm việc tối đa 52 giờ mỗi tuần...

Truyền thông Phần Lan công bố địa điểm có thể tổ chức thượng đỉnh Trump-Putin

Trung tâm hội nghị Konigstedt Manor. Ảnh: valtioneuvosto.fi
Trung tâm hội nghị Konigstedt Manor. Ảnh: valtioneuvosto.fi

Một số hãng truyền thông Phần Lan mới đây đưa tin cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ - Donald Trump có khả năng được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Konigstedt Manor ở Vantaa, ngoại ô Helsinki.

Trung tâm hội nghị Konigstedt Manor, thuộc sở hữu nhà nước, là một địa điểm nổi tiếng trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế và cuộc họp cấp cao.

Trước đó, ngày 28/6, Điện Kremlin và Nhà Trắng đã xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh Nga- Mỹ giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ diễn ra tại thủ đô Helsinki của Phần Lan vào ngày 16/7 tới. 

Trump hối thúc các nước châu Âu tăng ngân sách quốc phòng

Tổng thống Trump bên ngoài Nhà Trắng hồi tháng 6. Ảnh: AFP.

Tổng thống Trump bên ngoài Nhà Trắng hồi tháng 6. Ảnh:AFP.

"Đức cần chi nhiều tiền hơn. Tây Ban Nha, Pháp cũng vậy. Những gì họ làm với Mỹ là không công bằng", Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu, chỉ hai tuần trước hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các thành viên NATO đồng ý chi 2% GDP mỗi năm cho quốc phòng trước năm 2024, nhưng Đức và Tây Ban Nha nằm trong số những nước khó đạt mục tiêu này. Pháp có kế hoạch tăng chi tiêu quân sự thêm 30% để đạt mục tiêu do NATO đề ra.

Hồi tháng trước, Trump cảnh báo những nước không đóng góp đủ cho NATO "sẽ bị xử lý", trong đó Đức được cho là chưa làm tròn trách nhiệm của mình.

Nổ lớn tại miền Đông Afghanistan gây nhiều thương vong

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ nổ ở tỉnh Nangarhar. Ảnh: THX/TTXVN

Giới chức Afghanistan cho biết 12 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong một vụ nổ tại trung tâm thủ phủ Jalalabad của tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này.

Vụ nổ trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tới thành phố này để thảo luận với các quan chức địa phương về cách thức thúc đẩy tiến tình hòa bình và thuyết phục Taliban khởi động hòa đàm với chính phủ.

Một quan chức giấu tên khẳng định đây là một vụ đánh bom liều chết. Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm vụ việc. Trong một năm qua, thành phố Jalalabad là nơi chứng kiến hàng loạt vụ tấn công gây nhiều thương vong của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Luật An ninh mới của Australia bổ sung thêm 38 tội mới

Luật an ninh mới của Úc bổ sung thêm 38 tội mới - Ảnh 1.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull họp bàn về chương trình cắt giảm thuế thu nhập của chính phủ tại Manuka, Canberra. Ảnh: Reuters

Quốc hội Australia vừa thông qua Luật An ninh quốc gia chống can thiệp của nước ngoài với những nội dung đổi mới mà theo mô tả của Bộ trưởng Tư pháp Christian Porter là quan trọng nhất kể từ những năm 1970.

Theo đó, luật mới cấm sự can thiệp của nước ngoài vào tình hình nội chính, hình sự hóa những đối tượng phá hoại quan hệ kinh tế của Australia với các nước khác.

Theo nhận định của báo New York Times, luật mới này có nhiều điều khoản tương tự, nhưng lại có phạm vi áp dụng lớn hơn, so với những luật phản gián từng được thông qua tại Anh và Mỹ sau sự kiện khủng bố 11/9/2001.

Tehran xem xét cho phép công ty tư nhân xuất khẩu dầu

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri. Ảnh: RTL info/TTXVN

Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Eshaq Jahangiri ngày 1/7 tuyên bố nước này sẽ cho phép các công ty tư nhân xuất khẩu dầu thô, một phần trong chiến lược nhằm chống lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ, đồng thời hối thúc các nước thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) không phá vỡ các thỏa thuận về sản lượng.

Phát biểu tại một sự kiện kinh tế tại Tehran được phát sóng trực tiếp, Phó Tổng thống Jahangiri nêu rõ: "Dầu thô của Iran sẽ được đưa ra thị trường chứng khoán và công ty tư nhân có thể xuất khẩu dầu một cách minh bạch. Chúng tôi muốn chiến thắng kế hoạch của Mỹ... nhằm cắt đứt hoạt động xuất khẩu dầu của Iran". Hiện Iran đã mở bán dầu trên thị trường chứng khoán với khoảng 60.000 thùng mỗi ngày.

Israel không cho phép người tị nạn Syria vượt qua biên giới

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1/7 tuyên bố, Israel sẽ trợ giúp người tị nạn Syria ở gần biên giới hai bên, song sẽ không cho phép những người này tiến vào Israel.

Phát biểu trong cuộc họp nội các hàng tuần tại Jerusalem, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: "Chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ biên giới... chúng ta sẽ trợ giúp nhiều nhất có thể nhưng sẽ không cho phép tiến vào lãnh thổ". Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh rằng Israel "sẽ yêu cầu giám sát chặt chẽ thỏa thuận ngừng bắn năm 1974 với quân đội Syria".

Hàn Quốc bắt đầu áp dụng chính sách làm việc tối đa 52 giờ mỗi tuần

Công nhân làm việc tại một nhà máy của Tập đoàn Samsung ở Suwon, Hàn Quốc. Nguồn: AFP/TTXVN
Công nhân làm việc tại một nhà máy của Tập đoàn Samsung ở Suwon, Hàn Quốc. Nguồn: AFP/TTXVN

Bắt đầu từ tháng 7/2018, người lao động Hàn Quốc sẽ làm việc tối đa 52 giờ một tuần theo chính sách mới nhằm đảm bảo cân bằng cuộc sống và công việc. Chính sách mới trước tiên sẽ được áp dụng với những doanh nghiệp có từ 300 nhân viên trở lên, các cơ quan công lập và các văn phòng thuộc chính phủ.

Theo đó, người lao động Hàn Quốc không làm việc quá 52 giờ/tuần trong đó gồm 40 giờ làm việc chính thức và 12 giờ làm thêm. Nếu không tuân thủ, người đứng đầu đơn vị phụ trách lao động sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 2 năm tù giam hoặc phải nộp khoản phạt lên tới 20 triệu won (17.945 USD). 

Xe khách lao xuống hẻm núi, gần 50 người Ấn Độ thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn xe khách ở Pipali-Bhoan, Ấn Độ ngày 1/7. Ảnh: Daily Mail/ TTXVN
Hiện trường vụ tai nạn xe khách ở Pipali-Bhoan, Ấn Độ ngày 1/7. Ảnh: Daily Mail/ TTXVN

Gần 50 người đã thiệt mạng trong một vụ xe khách lao khỏi đường, rơi xuống một hẻm núi sâu ngày 1/7 tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ.

Cảnh sát địa phương cho biết tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Pipali-Bhoan thuộc địa phận Pauri Garhwal cách Dehradun, thủ phủ bang Uttarakhandern 200 km. Chiếc xe chở khoảng 50 người đang đi trên đường từ Bhoan đến Ramnagar và gặp nạn khi xuống dốc. 

Ngoài những người thiệt mạng, 3 người trong tình trạng nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát và một đội cứu hộ đang tiến hành các hoạt động cứu hộ. Hiện chính quyền đang tiến hành điều tra vụ việc. Trong khi đó, truyền thông cho biết chiếc xe 28 chỗ này đã chở quá số người quy định cũng như di chuyển với tốc độ cao hơn tốc độ được khuyến cáo khi đi đường núi. 

Tàu chở người di cư hướng về Tây Ban Nha sau khi bị Italy và Malta từ chối

Chú thích ảnh
Người di cư trên tàu Aquarius ở Địa Trung Hải ngày 12/6. Ảnh: EPA-EFE/ TTXVN

Ngày 1/7, tàu Open Arms chở 59 người di cư vừa được giải cứu ngoài khơi Libya đã hướng đến thành phố Barcelona sau khi Italy và Malta từ chối cho cập cảng.

Tàu Open Arms do Proactiva Open Arms - một tổ chức phi chính phủ (NGO) của Tây Ban Nha điều hành. Tối 30/6, tàu này thông báo đang trên đường trở về sau khi được chấp thuận cập cảng an toàn từ Thị trưởng Barcelona Ada Colau.

Trên mạng xã hội Twitter, Proactiva Open Arms đã chỉ trích chính sách đóng cửa các cảng của Italy và Malta, đồng thời xác nhận tàu Open Arms sẽ tới Barcelona vào ngày 4/7 tới.

Tin mới