Trung Quốc: 12 trẻ em mầm non bị đâm ngay tại trường

Một người đàn ông 41 tuổi đã leo tường vào một trường mầm non ở thị xã Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), dùng dao đâm bị thương 12 đứa trẻ.
Nghi phạm đã bị bắt nhưng chưa rõ động cơ của vụ việc, theo Tân Hoa Xã. Không có trẻ em nào trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng. Vụ việc xảy ra hôm 4/1.
CNN đưa tin tấn công bằng dao ở trường học đã xảy ra nhiều lần tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Mới hồi năm 2016, một người đàn ông đã đâm 10 đứa trẻ tại tỉnh Hải Nam trước khi tự sát. Còn năm 2014, một người đàn ông khác giết chết 3 học sinh trước khi y nhảy lầu.
 Công an Trung Quốc đến tận các trường học trang bị kỹ năng đối phó cho giáo viên khi xảy ra tấn công bằng dao. Ảnh: AFP
Công an Trung Quốc đến tận các trường học trang bị kỹ năng đối phó cho giáo viên khi xảy ra tấn công bằng dao. Ảnh: AFP
Nhưng có lẽ vụ việc gây chấn động, hoang mang nhất xảy ra vào năm 2010, khi hàng loạt vụ đâm bằng dao ở trường học đã xảy ra trong 3 ngày liên tiếp. Bộ Giáo dục Trung Quốc lúc đó đã phải ra lệnh cho các trường học tăng cường an ninh, cấm người lạ vào trường, thậm chí trang bị cho các thầy cô các kỹ năng tự vệ, chống trả.
Công an đã đến tận các trường học dạy cho các giáo viên, nhân viên kỹ năng đối phó khi xảy ra tấn công bằng dao.
Trung Quốc cũng đã bắt đầu chương trình bắt buộc những người mua dao to phải đăng ký với chính quyền.
Theo TNO
TIN LIÊN QUAN

Tin mới