Trung Quốc 'biến' Lippi trở thành HLV hưởng lương cao nhất thế giới

Ông Marcello Lippi trở thành HLV ĐTQG hưởng lương cao nhất thế giới khi nhận lời dẫn dắt tuyển Trung Quốc.

HLV Lippi (trái) trong buổi ra mắt báo giới. Ảnh: Internet.
HLV Lippi (trái) trong buổi ra mắt báo giới. Ảnh: Internet.

LĐBĐ Trung Quốc vừa chính thức thông báo HLV người Ý Marcello Lippi sẽ dẫn dắt ĐTQG nước này thay thế ông Gao Hongbo, người vừa từ chức vì thành tích tệ hại ở vòng loại World Cup 2018.

Ông Lippi ký hợp đồng 3 năm với tuyển Trung Quốc, mức lương gần 18 triệu bảng Anh/năm và trở thành HLV của ĐTQG hưởng lương cao nhất thế giới hiện nay.

Với mức đãi ngộ cao như vậy, đương nhiên là trách nhiệm của ông sẽ vô cùng nặng nề. Nhiệm vụ trước mắt của chiến lược gia 68 tuổi này giúp Trung Quốc giành vé đến VCK World Cup 2018, chiến dịch mà họ mới có 1 điểm sau 4 trận vòng loại.

Bên cạnh đó, ông Lippi còn có nhiệm vụ giúp bóng đá Trung Quốc nâng cao vị thế của mình ở đấu trường quốc tế.

HLV Lippi được người hâm mộ nhớ đến khi cùng tuyển Ý vô địch World Cup 2006. Ông cũng từng dẫn dắt các CLB như: Pontedera, Siena, Pistoiese, Carrarese, Cesena, Lucchese, Atalanta, Napoli, Juventus (2 lần), Inter… và đoạt nhiều danh hiệu.

Ông cũng khá am hiểu bóng đá Trung Quốc khi có thời gian dẫn dắt Quảng Châu Evergrande, giúp đội bóng này 3 năm liền VĐQG và Á quân AFC Champions League.

Theo Bongda

TIN LIÊN QUAN

Tin mới