Trung Quốc hoan nghênh Mỹ hoãn tăng thuế hàng hóa

Trung Quốc ngày 2/3 đã hoan nghênh thông báo của Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) hoãn thời hạn kế hoạch tăng thuế đối với số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc.
Quang cảnh cảng Long Beach, Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Quang cảnh cảng Long Beach, Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo Reuters, Trung Quốc ngày 2/3 đã hoan nghênh thông báo của Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) hoãn thời hạn kế hoạch tăng thuế đối với số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc. 

Trong tuyên bố trên trang web Bộ Thương mại, dẫn lời một quan chức không xác định của Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc, Bắc Kinh cho hay đã biết về thông báo của USTR là vẫn duy trì mức thuế 10% cho đến khi có thông báo sau, đồng thời hoan nghênh động thái này.

Hôm 28/2, USTR thông báo hoãn thời hạn kế hoạch tăng thuế từ 10% lên 25% đối với số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc, trước khi công bố một thông báo vào ngày 5/3 tới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/2 đã công bố sự trì hoãn này, với lý do đàm phán thương mại giữa hai nước đạt tiến triển./.

Tin mới