Trung Quốc-Iran ký hợp đồng thiết kế lại lò phản ứng nước nặng Arak

Theo Tân Hoa xã, ngày 23/4 tại thủ đô Vienna của Áo, Trung Quốc và Iran đã ký hợp đồng thương mại đầu tiên về việc thiết kế lại lò phản ứng nước nặng Arak của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak tại thành phố Arak, miền Trung Iran. (Nguồn: AP/TTXVN)
Lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak tại thành phố Arak, miền Trung Iran. (Nguồn: AP/TTXVN)

Hợp đồng thương mại được ký kết giữa hai bên được xem như một bước quan trọng hướng tới việc điều chỉnh lò phản ứng này.

Theo Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA), Iran đã nhất trí thiết kế lại lò phản ứng nói trên để giảm thiểu sản lượng plutonium và tránh sản xuất plutonium cấp độ vũ khí.

Thiết kế lại lò Arak là một khía cạnh chính của JCPOA về chương trình hạt nhân của Iran. Đại sứ Iran tại Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Reza Najafi khẳng định việc ký kết hợp đồng này có ý nghĩa quan trọng và Iran có mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp với Trung Quốc. Ông đánh giá đây là một hình mẫu về hợp tác mà các bên khác cần tham khảo.

Theo Vietnam Plus

TIN LIÊN QUAN

Tin mới