Trung Quốc nâng cấp toàn bộ tên lửa đạn đạo

Lực lượng Tên lửa chiến lược của Trung Quốc tuyên bố đã hoàn tất kế hoạch nâng cấp các phiên bản tên lửa đạn đạo.
Trung Quốc nâng cấp toàn bộ tên lửa đạn đạo ảnh 1

Xe chở và phóng tên lửa DF-41 của Trung Quốc. Ảnh: Sina.

"Khả năng cơ động và sống sót sau các cuộc tấn công của tên lửa chiến lược thuộc Lực lượng Tên lửa đã được tăng cường", Global Times ngày 25/1 dẫn tuyên bố của một chuyên gia quân sự Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường cũng cho biết Lực lượng Tên lửa là nòng cốt trong khả năng răn đe chiến lược, đồng thời là một trụ cột hỗ trợ và bảo vệ an ninh quốc gia cho Trung Quốc.

Ông Nhậm nhấn mạnh việc nâng cấp và phát triển vũ khí của lực lượng này là hoàn toàn bình thường và cần thiết, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ "kiên định với con đường phát triển hỏa bình và theo đuổi chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ".

Trung Quốc cuối năm 2017 phóng thử tên lửa đạn đạo DF-17 gắn thiết bị siêu thanh (HGV) có khả năng triển khai chiến đấu đầu tiên trên thế giới, đồng thời dự kiến biên chế dòng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Đông Phong 41 (DF-41) có khả năng "bắn trúng mọi nơi trên thế giới" vào nửa đầu năm 2018.

Tin mới