Trung Quốc quyết tâm thống nhất Đài Loan; Israel lo bị Iran tấn công từ lãnh thổ Iraq

(Baonghean.vn) - Trung Quốc khẳng định quyết tâm thống nhất Đài Loan; Israel lo bị Iran tấn công từ lãnh thổ Iraq; Nga sắp trang bị đại trà tên lửa Iskander-M cho lục quân; Cuba kỷ niệm 60 năm Cách mạng thành công... là những tin tức nổi bật thế giới 24h qua.

Cuba kỷ niệm 60 năm Cách mạng thành công

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Rául Castro Ruz phát biểu tại tại nghĩa trang Santa Ifigenia, nơi yên nghỉ của Anh hùng Dân tộc José Martí, lãnh tụ cách mạng lịch sử Fidel Castro. Nguồn: AFP
Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Rául Castro Ruz phát biểu tại tại nghĩa trang Santa Ifigenia, nơi yên nghỉ của Anh hùng Dân tộc José Martí, lãnh tụ cách mạng lịch sử Fidel Castro. Nguồn: AFP

Đây là lần đầu tiên lễ kỷ niệm 60 năm ngày Cách mạng Cuba thắng lợi được tổ chức tại nghĩa trang Santa Ifigenia, nơi yên nghỉ của Anh hùng Dân tộc José Martí, lãnh tụ cách mạng lịch sử Fidel Castro và nhiều người con ưu tú khác của đất nước Cuba.

Phát biểu trong lễ kỷ niệm, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Rául Castro Ruz khẳng định sau chặng đường 6 thập kỷ, cuộc cách mạng 1959 vẫn hoàn toàn tươi mới. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Cuba bày tỏ hài lòng trước quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo đang diễn ra hiện tại khi “không có vấp váp và không bước đi hấp tấp nào”, cũng như tiến trình xây dựng Hiến pháp mới của đất nước, sẽ được trưng cầu ý dân để thông qua vào ngày 24/2 tới, sau khi trải qua 3 tháng lấy ý kiến của nhân dân và được Quốc hội thông qua.

Israel lo bị Iran tấn công từ lãnh thổ Iraq

Lực lượng dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Ảnh: Al-Awsat.

Lực lượng dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Ảnh:Al-Awsat.

"Iraq đang ngày càng chịu ảnh hưởng từ Iran và lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo của nước này. Iran có thể xem Iraq địa bàn để cố thủ, tương tự như ở Syria và lợi dụng Iraq là vùng đệm để xây dựng lực lượng có khả năng đe dọa Israel", Times of Israel dẫn tuyên bố của giám đốc cơ quan tình báo quân sự Israel, thiếu tướng Tamir Hayman.

Tuyên bố của quan chức Israel được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/12 tuyên bố sẽ rút toàn bộ 2.000 binh sĩ khỏi Syria do đã đánh bại hoàn toàn phiến quân IS. Kế hoạch này sẽ được Lầu Năm Góc hoàn tất trong 4 tháng. Hồi tháng 9, nhiều nguồn tin tiết lộ rằng Iran đã cung cấp nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho các đồng minh Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq và giúp các nhóm này tự sản xuất vũ khí. Tuy nhiên, Tehran phủ nhận cáo buộc.

Nga sắp trang bị đại trà tên lửa Iskander-M cho lục quân

Tổ hợp tên lửa Iskander tham gia tập trận tại Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Tổ hợp tên lửa Iskander tham gia tập trận tại Nga. Ảnh:RIA Novosti.

"Trong năm 2019, quá trình trang bị Iskander-M cho toàn bộ các đơn vị tên lửa thuộc lục quân Nga sẽ hoàn tất. Sắp tới, một đơn vị tên lửa Iskander-M sẽ được nhà sản xuất chuyển giao cho Quân khu miền Tây", TASS ngày 1/1 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. 

Dòng tên lửa Iskander được Nga phát triển nhằm thay thế tên lửa đạn đạo OTR-23 Oka vốn được tháo dỡ theo khuôn khổ hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân INF. Với độ chính xác cao và sức công phá lớn, Iskander-M được đánh giá là có thể giúp Nga tạo nên sức mạnh răn đe rất lớn trước bất kỳ hệ thống vũ khí nào của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, trong năm 2019 quân đội nước này sẽ thử nghiệm khoảng 200 loại vũ khí mới tại bãi thử Kapustin Yar ở khu vực Astrakhan, miền nam Nga.

Ông Tập tuyên bố không từ bỏ biện pháp dùng vũ lực với Đài Loan

Tàu sân bay Liêu Ninh và biên đội hộ tống hoạt động trên biển. Ảnh: SCMP.

Tàu sân bay Liêu Ninh và biên đội hộ tống hoạt động trên biển. Ảnh:SCMP.

Trong bài phát biểu kỷ niệm 40 năm chính sách tan băng với Đài Loan, ông Tập khẳng định việc Đài Loan trở về với Trung Quốc theo mô hình "một quốc gia hai chế độ", tương tự Hong Kong và Macau là phương án tốt nhất để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người dân hòn đảo này. "Bắc Kinh luôn duy trì quyết tâm thực hiện mọi biện pháp cần thiết để chống lại các lực lượng nước ngoài can thiệp vào nỗ lực thống nhất Đài Loan bằng hòa bình cũng như những hoạt động ly khai đòi độc lập của Đài Bắc", AFP ngày 2/1 dẫn tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Quan hệ hai bờ eo biển trở nên nguội lạnh kể từ khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, người không công nhận chính sách "Một Trung Quốc", lên nắm quyền hồi giữa năm 2016.

Triều Tiên cảnh báo sẽ “tìm hướng đi mới” nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép

trieu tien canh bao se "tim huong di moi" neu my tiep tuc gay suc ep hinh 1

Triều Tiên cảnh báo sẽ “tìm hướng đi mới” nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép. Ảnh: Reuters

Một số nhà phân tích cho rằng, phát biểu có thể xem là lời cảnh báo của Triều Tiên tới Mỹ rằng, nước này có thể quay lại chính sách phát triển vũ khí hạt nhân nếu Mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, phần nhiều các ý kiến nhận định, chính sách phát triển hạt nhân về cơ bản là một biện pháp của quá khứ hơn là một cách đi mới.

Theo Viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc, dường như Nhà lãnh đạo Triều Tiên đang muốn tuyên bố rằng, nước này sẽ không nhượng bộ trước áp lực của Mỹ và sẽ không thực hiện tuyên bố đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6/2018 vừa qua với Tổng thống Trump, trừ khi  Mỹ thực hiện các bước đi tương ứng để đổi lại các biện pháp phi hạt nhân hóa.

Sợ tin giả, CHDC Congo “cắt” cả dịch vụ Internet lẫn tin nhắn

Cuộc bầu cử tại CHDC Congo vẫn chưa ngã ngũ kết quả. Nguồn: Breibart
Cuộc bầu cử tại CHDC Congo vẫn chưa ngã ngũ kết quả. Nguồn: Breibart

Chính phủ CHDC Congo đã cắt toàn bộ mạng internet và dịch vụ tin nhắn SMS trên khắp cả nước trong 2 ngày liên tiếp, nhằm phòng tránh việc tuyên truyền tin giả về kết quả bầu cử, gây bạo loạn trong xã hội..

Mặc dù công tác kiểm phiếu vẫn đang diễn ra và dự kiến cuối tuần này mới công bố, nhưng cả đảng cầm quyền lẫn đảng đối lập của CHDC Congo đều tự tin tuyên bố sẽ giành chiến thắng. Động thái này đang càng làm cho “cuộc đua” trở nên nóng hơn.

3 triệu phụ nữ Ấn Độ dựng “bức tường sống” dài 620km đòi bình đẳng

3 trieu phu nu an do dung "buc tuong song" dai 620km doi binh dang hinh 1

Phụ nữ Ấn Độ dựng "tường sống" đòi bình đẳng. Ảnh: AFP

Sự kiện mang tên “Bức tường phụ nữ” hoặc Vanitha Mathill đã thu hút khoảng 3 triệu phụ nữ mọi độ tuổi và mọi tầng lớp xã hội tham gia. Họ xếp thành bức tường người dài 620km  dọc theo đại lộ và đường cao tốc tại bang Kerala trong ngày đầu tiên của năm mới 2019 nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ về bình đẳng giới. Theo RT, đây có thể là sự kiện xếp hàng người lớn nhất thế giới.

Sự kiện này diễn ra do những tranh cãi liên quan đến việc cho nữ giới tiếp cận ngôi đền thiêng Sabarimala ở bang Kerala. Sự kiện xếp hàng diễn ra trong 15 phút và những người tham gia cam kết sẽ đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ và đấu tranh chống bạo lực.

Tin mới