Trung Quốc thử nghiệm vũ khí laser tương tự nguyên mẫu của Hải quân Mỹ

(Baonghean.vn) - Lực lượng Hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang thử nghiệm một hệ thống laser chiến lược có đặc điểm vượt trội tương tự như Hệ thống Vũ khí Laser (LaWS) của Hải quân Mỹ, một vũ khí phòng không và phòng thủ trên mặt đất vốn được phát triển từ năm 2014.
Hệ thống laser chiến thuật của Trung Quốc. Ảnh: CCTV
Hệ thống laser chiến thuật của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Phiên bản của Trung Quốc đã xuất hiện trong một đoạn băng hình quảng cáo do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng và được thấy gắn vào phương tiện đặt trên mặt đất.

Theo trang mạng Sina.com, vũ khí này dự kiến được triển khai cả trên bộ lẫn trên biển, phục vụ mục đích phòng không hoặc bảo vệ sức mạnh đất đối đất trong trường hợp giáp lá cà.

Trang tin cho biết vũ khí này có thể còn được sử dụng trên các tàu khu trục Type 055 của Hải quân PLA trong những năm tới như một sự thay thế cho loại tên lửa đất đối không HHQ-10.

Trung Quốc cũng đang nghiên cứu chế tạo loại súng điện từ được gắn trên tàu, một vũ khí điện được sử dụng cho mục đích đất đối đất và đất đối không./.

Tin mới