Trung Quốc và chủ trương bảo vệ quyền lợi công dân ở nước ngoài

(Baonghean.vn) - Ngày 11/12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, nước này sẽ không ngồi yên và chứng kiến hành động vi phạm quyền hợp pháp của công dân Trung Quốc ở nước ngoài.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AP
Ông Vương Nghị nói: "Chúng tôi luôn lo ngại về sự an toàn và thịnh vượng của mỗi một đồng bào chúng ta trên toàn thế giới. Phía Trung Quốc sẽ không ngồi yên và theo dõi một cách thờ ơ trước sự quấy rầy công dân Trung Quốc và vi phạm các quyền hợp pháp của họ". Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ bảo vệ quyền và lợi ích của công dân ở nước ngoài bằng mọi cách.


Phát biểu trên của Ngoại trưởng Trung Quốc được đưa ra giữa lúc dấy lên bê bối xung quanh vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei, bà Mạnh Vãn Chu tại Canada, theo đề nghị của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối cả Canada và Mỹ. Bà Mạnh Vãn Chu khẳng định mình không có tội và cam kết sẽ kháng cáo tại một tòa án Mỹ nếu quyết định dẫn độ bà về Mỹ được đưa ra./.

Tin mới