Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Tối 28/5, “Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc - 2022” đã bế mạc tại TP. Vinh. Với 16 vở diễn tham gia, ban tổ chức đã trao 3 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.
Đông đảo nghệ sỹ của các đoàn đã đến tham dự lễ bế mạc. Ảnh: Diệp Thanh

Đông đảo nghệ sỹ của các đoàn đã đến tham dự lễ bế mạc. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan; Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thuý Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan; Nghệ sỹ Ưu tú Trần Ly Ly - Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đồng Trưởng Ban tổ chức Liên hoan, cùng đại diện các ban, sở, ngành, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tham dự liên hoan.

Một trích đoạn đặc sắc đến từ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh được biểu diễn tại đêm bế mạc. Ảnh: Diệp Thanh

Một trích đoạn đặc sắc đến từ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh được biểu diễn tại đêm bế mạc. Ảnh: Diệp Thanh

Trong suốt 10 ngày diễn ra liên hoan, hơn 600 diễn viên, nghệ sỹ từ 11 đơn vị nghệ thuật đã cống hiến 16 vở diễn xuất sắc, được dàn dựng công phu với tinh thần nhiệt huyết.

Tại chương trình, nhà văn, nhà viết kịch Hà Đình Cẩn - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Liên hoan ghi nhận những kết quả đạt được, khen ngợi những cống hiến, đóng góp to lớn của các nghệ sỹ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu bế mạc liên hoan “Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc - 2022”. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu bế mạc liên hoan “Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc - 2022”. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu Bế mạc Liên hoan, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông bày tỏ vui mừng khi liên hoan năm nay có những vở diễn chất lượng về nội dung, hấp dẫn về nghệ thuật, có nhiều yếu tố sáng tạo, mới mẻ dù các đơn vị gặp nhiều khó khăn sau dịch Covid-19. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị nghệ thuật cần chú trọng hơn nữa để làm nên những vở diễn giàu tính nghệ thuật, đáp ứng sự trông đợi của khán giả. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các ban, sở, ngành liên quan, các nghệ sỹ, diễn viên, hội đồng giám khảo và khán giả TP. Vinh đã góp phần làm nên thành công của “Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc - 2022”.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao Huy chương Vàng cho 3 vở diễn xuất sắc nhất liên hoan. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao Huy chương Vàng cho 3 vở diễn xuất sắc nhất liên hoan. Ảnh: Diệp Thanh

Với sự làm việc công tâm, khách quan, trách nhiệm của hội đồng giám khảo, ban tổ chức liên hoan đã trao 91 giải cá nhân (31 Huy chương Vàng, 40 Huy chương Bạc, 20 Huy chương Đồng) và 11 giải vở diễn (3 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 6 giải xuất sắc cho các thành phần sáng tạo là tác giả, đạo diễn, nhạc sỹ, hoạ sỹ, biên đạo múa.

Cụ thể, giải vở diễn được trao như sau:

1. Huy chương Vàng: 3 giải

STT

TÊN ĐƠN VỊ

VỞ DIỄN

1

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

Cánh cò trong bão

2

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

Cô thần

3

Nhà hát Tuồng Việt Nam

Truyện ngoài chính sử "Làm vua"

2. Huy chương Bạc: 5 giải

STT

TÊN ĐƠN VỊ

VỞ DIỄN

1

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh

Đi qua ngày giông bão

2

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa

Hoàng đế Lê Đại Hành

3

Nhà hát Nghệ thuật Hát bội thành phố Hồ Chí Minh

Chiếc áo thiên nga

4

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

Chợ đời

5

Nhà hát Tuồng Việt Nam

Tam khúc Chúa

3. Huy chương Đồng: 3 giải

STT

TÊN ĐƠN VỊ

VỞ DIỄN

1

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa

Phượng hoàng Trung Đô

2

Đoàn ca kịch Quảng Nam

Ni sư Hương Tràng

3

Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

Ngược sóng

File danh sách các cá nhân đạt giải:

KẾT QUẢ LIÊN HOAN TUỒNG VÀ DÂN CA KỊCH TOÀN QUỐC 2022.docx

Với 2 vở diễn tham dự, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An đã xuất sắc có được Huy chương Vàng cho vở “Cánh cò trong bão”. Tham gia lễ bế mạc, khán giả còn được thưởng thức nhiều trích đoạn đặc sắc và các tiết mục văn nghệ hấp dẫn.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Một tiết mục đến từ các nghệ sỹ Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Một tiết mục đến từ các nghệ sỹ Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Trao Huy chương Vàng cá nhân cho các nghệ sỹ. Ảnh: Diệp Thanh

Trao Huy chương Vàng cá nhân cho các nghệ sỹ. Ảnh: Diệp Thanh

Trao chứng nhận cho các thành viên hội đồng nghệ thuật. Ảnh: Diệp Thanh

Trao chứng nhận cho các thành viên hội đồng nghệ thuật. Ảnh: Diệp Thanh

Gương mặt các tác giả, đạo diễn, nhạc sỹ, hoạ sỹ, biên đạo múa xuất sắc nhất liên hoan năm nay. Ảnh: Diệp Thanh

Gương mặt các tác giả, đạo diễn, nhạc sỹ, hoạ sỹ, biên đạo múa xuất sắc nhất liên hoan năm nay. Ảnh: Diệp Thanh

Tin mới