Trung tướng Nguyễn Tân Cương làm việc tại Ban CHQS Quế Phong

(Baonghean.vn) - Sáng 15/3, Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Tân Cương -  Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu có cuộc làm việc với Ban CHQS huyện Quế Phong.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong; Lãnh đạo Ban CHQS, Công an, Đồn Biên phòng Tri Lễ, Thông Thụ, Hạnh Dịch.

Tại buổi làm việc, đoàn đã được nghe lãnh đạo Ban CHQS huyện báo cáo công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Trong thời gian qua, các lực lượng vũ trang huyện nhà đã có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động làm tốt công tác bám nắm tình hình; kịp thời tham mưu và giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tình hình liên quan đến an ninh biên giới, dân tộc; bảo vệ an toàn các mục tiêu, trọng điểm, các hoạt động chính trị lớn diễn ra trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt nội dung diễn tập, công tác huấn luyện, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác với Ban CHQS Quế Phong. Ảnh: Thúy Hằng.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thúy Hằng.

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với Ban CHQS huyện Quế Phong, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Đồng chí cũng yêu cầu thời gian tới, các lực lượng quân sự, công an, biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác trao đổi thông tin nắm tình hình, xây dựng kế hoạch và xử lý khi có tình huống; phối hợp với biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con tham gia bảo vệ an ninh biên giới.

Các lực lượng cũng cần chú trọng ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng truyền đạo trái phép, di dịch cư sang biên giới, thay đổi phương thức tuyên truyền sát đúng với tình hình thực tế ở địa phương để vận động người dân thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạch đó là hỗ trợ kỹ thuật, tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh chính trị ở địa phương./.

Thuý Hằng

(Đài Quế Phong)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới