Trung ương Đoàn cần tập trung đầu tư cho tờ báo chính

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tập trung nguồn lực, đầu tư cho tờ báo chính là tờ báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Sau buổi làm việc với UBND.TP Hà Nội sáng 17/10/2015, Bộ TT&TT tiếp tục làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (gọi tắt là Quy hoạch báo chí).
1

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn chủ trì buổi làm việc với các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.        Ảnh: Xuân Lộc.

Tại buổi làm việc với Liên hiệp Các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí của Liên hiệp Hội theo tinh thần Đề án Quy hoạch báo chí.
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cần bám sát vào Đề án Quy hoạch báo chí để sắp xếp báo, tạp chí thuộc Liên hiệp Hội cho phù hợp và hiệu quả.
Theo Đề án Quy hoạch báo chí, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có 1 cơ quan báo in trực thuộc Liên hiệp và một số tạp chí của các hội thành viên.
1
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chiều 17/10/2015. Ảnh: Xuân Lộc.
Buổi chiều cùng ngày, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã có buổi làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí thuộc hệ thống Trung ương Đoàn.
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tập trung nguồn lực, đầu tư cho tờ báo chính là tờ báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Với vai trò cơ quan chủ quản, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải kiên quyết chấn chỉnh sai phạm, yêu cầu các cơ quan báo chí trực thuộc phải thực hiện đúng tôn chỉ mục đích; cắt giảm các ấn phẩm phụ không cần thiết, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ…
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Trong quá trình sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống báo chí thuộc Trung ương Đoàn, phải bám sát định hướng và tinh thần Đề án Quy hoạch báo chí, điều chỉnh lại các cơ quan báo chí trực thuộc theo hướng tinh, gọn để báo chí Trung ương Đoàn phát triển mạnh hơn, bền vững hơn và trở thành cơ quan báo chí mạnh trên phạm vi toàn quốc.
Cách đây ít lâu, sáng 25/9, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chủ trì điều hành Hội nghị Phổ biến nội dung cơ bản của Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (gọi tắt là Quy hoạch báo chí).
Trao đổi với báo giới bên lề Hội nghị, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã khẳng định "Bộ TT&TT sẽ cùng với các cơ quan chủ quản có nhiều cơ quan báo chí xem xét, tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện".
Từ ngày 1/10 tới nay, Bộ TT&TT đã làm việc với nhiều cơ quan chủ quản như UBND các thành phố Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long, TP.HCM, TP.Cần Thơ về kế hoạch triển khai Đề án Quy hoạch báo chí.
Theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT sẽ báo cáo Thủ tướng việc triển khai Đề án Quy hoạch báo chí trước ngày 30/10/2015./.
Theo Infonet
TIN LIÊN QUAN

Tin mới