Trung ương Đoàn tập huấn công tác tuyên truyền giảm nghèo cho 200 cán bộ Đoàn Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 11/11, tại thành phố Vinh, Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An khai mạc Hội nghị “Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về giảm nghèo” cho 200 cán bộ Đoàn Thanh niên Nghệ An.
Dự chương trình khai mạc hội nghị tập huấn có các anh: Nguyễn Hữu Ngọc - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cùng đại diện các đơn vị Huyện đoàn Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Thị đoàn Cửa Lò. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các tổ chức Đoàn các huyện miền núi của tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự chương trình khai mạc hội nghị tập huấn có các anh: Nguyễn Hữu Ngọc - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cùng đại diện các đơn vị Huyện đoàn Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Thị đoàn Cửa Lò. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các tổ chức Đoàn các huyện miền núi của tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đây là chương trình nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 541a - KH/TWĐTN-BTG ngày 27/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về "Tổ chức các hoạt động triển khai Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025”.

Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, anh Nguyễn Hữu Ngọc - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn cho biết, thời gian qua, Trung ương Đoàn đã phối hợp công tác với nhiều bộ, ngành cơ quan Trung ương để triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Trong đó, có Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Trung ương Đoàn tập huấn công tác tuyên truyền giảm nghèo cho 200 cán bộ Đoàn Nghệ An ảnh 2

Anh Nguyễn Hữu Ngọc - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc chương trình tập huấn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Từ những mục tiêu của dự án và quá trình tìm hiểu thực tiễn sinh động trên địa bàn cả nước, Trung ương Đoàn đã xây dựng các nội dung tập huấn hướng đến đội ngũ cán bộ Đoàn và lực lượng đoàn viên, thanh niên để nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong lĩnh vực này. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện tại, Nghệ An là một trong những tỉnh có số hộ nghèo và cận nghèo cao nhất nước.

Thông qua chương trình tập huấn, đồng chí mong muốn các cán bộ Đoàn Nghệ An - những người đang trực tiếp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia công tác giảm nghèo ở cơ sở sẽ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về lĩnh vực này. Làm sao để thực hiện tốt mục tiêu cốt lõi là nâng cao nhận thức, ý chí và khát vọng thoát nghèo của người dân.

Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, đoàn viên, thanh niên Nghệ An đã có nhiều mô hình kinh tế thoát nghèo hiệu quả. Ảnh tư liệu Thanh Quỳnh

Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, đoàn viên, thanh niên Nghệ An đã có nhiều mô hình kinh tế thoát nghèo hiệu quả. Ảnh tư liệu Thanh Quỳnh

Chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 – 12/11 với 5 chuyên đề. Trong đó, các chuyên đề trọng tâm liên quan đến Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Các chính sách giảm nghèo tỉnh Nghệ An; công tác giảm nghèo về thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong kỷ nguyên số.

Dự chương trình tập huấn có đội ngũ cán bộ Đoàn cấp xã, cấp huyện và đội báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ cấp xã đến cấp tỉnh thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự chương trình tập huấn có đội ngũ cán bộ Đoàn cấp xã, cấp huyện và đội báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ cấp xã đến cấp tỉnh thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngoài ra, chương trình tập huấn đi sâu vào công tác tuyên truyền về giảm nghèo trên không gian mạng, trong đó chú trọng về các kỹ năng viết tin, bài, xây dựng infographics, pano, áp phích, hình ảnh đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên trong lĩnh vực này.

Sau khi hoàn thành các chuyên đề, các học viên của chương trình tập huấn sẽ được tham quan trải nghiệm thực tiễn các mô hình thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại thị xã Cửa Lò.

Tin mới