Trung ương Đoàn tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường cho thanh niên Con Cuông

(Baonghean.vn) - Sáng 20/6, Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An, Huyện đoàn Con Cuông tổ chức lớp tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường cho 120 đoàn viên, thanh niên và tuyên truyền viên bảo vệ môi trường huyện Con Cuông.

Tham dự có đồng chí Đặng Đức Chiến - Phó trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn; GS. TS Phạm Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

GS. TS Phạm Tiến Dũng Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực tiếp truyền đạt các kiến thức về bảo vệ môi trường. Ảnh: Tường Vi
GS. TS. Phạm Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực tiếp truyền đạt các kiến thức về bảo vệ môi trường. Ảnh: Tường Vi

Trong 2 ngày 20 và 21/6, các học viên được tiếp thu các nội dung: Nông nghiệp hữu cơ với vấn đề vệ sinh môi trường, thực trạng nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và xu hướng phát triển, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình, xây dựng vườn rau dinh dưỡng hữu cơ, kỹ thuật nuôi giun quế và kỹ thuật làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi.

Sau khi tiếp thu lý thuyết, các học viên sẽ tham quan các mô hình bảo vệ môi trường ở nông thôn tại bản du lịch cộng đồng Khe Rạn, xã Bồng Khê và trực tiếp thực hiện các cách phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại quy mô hộ gia đình như trộn rơm rạ và phân từ các loại gia súc gia cầm.

Buổi tập huấn đã nâng cao nhận thức cho các đoàn viên, thanh niên hiểu rõ thực trạng rác thải và ô nhiễm môi trường hiện nay, sự cần thiết và các cách thức bảo vệ môi trường có hiệu quả. Từ đó về triển khai tại các chi đoàn cơ sở, hình thành các mô hình xung kích bảo vệ môi trường như: đoạn đường thanh niên, đường hoa thanh niên, mô hình phân loại xử lý rác thải, ra quân dọn dẹp và xử lý rác thải nông thôn... góp phần xây dựng Con Cuông trở thành điểm sáng về du lịch sinh thái với môi trường thực sự trong lành./.

Tin mới