Trung ương Đoàn trao giải Báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thanh niên

(Baonghean.vn) - Hội đồng giám khảo của Trung ương Đoàn đã quyết định lựa chọn 39 tác phẩm báo chí tiêu biểu để trao giải thưởng báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2017.

Các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước dự lễ trao giải. Ảnh: Mỹ Nga
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ trao giải. Ảnh: Nga My

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hà Đăng - Nguyên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương; Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đăng Hùng - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Hồng Hải - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Giải thưởng báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu, nhi bắt đầu từ 24/4 đến 31/5/2017, thu hút 417 tác phẩm dự thi ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên phạm vi toàn quốc, với nhiều thể loại như: phóng sự ảnh, báo in, báo điện tử, báo truyền hình.

Từ 70 tác phẩm vào vòng chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 39 tác phẩm tiêu biểu để trao các giải thưởng, bao gồm 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 8 giải Ba, và 24 giải Khuyến khích.

Các tác phẩm được đánh giá có chất lượng tốt, trong đó có nhiều bài viết xuất sắc, khai thác thành công về đề tài đời sống thanh niên, nêu lên những cách làm hay, những nhân tố mới tranh mọi lĩnh vực; phản ánh tinh thần thanh niên xung kích, tình nguyện, tiên phong, đóng góp trí tuệ, sức lực cho xã hội. 

Đồng chí Hà Đăng - Nguyên trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương chia sẻ:
Đồng chí Hà Đăng - Nguyên trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương chia sẻ: "Tự rèn luyện, tự học tập là những tố chất văn hóa của người làm báo trẻ. Hãy xem những người đi trước là "cây đại thụ" để noi theo, đồng thời cũng hãy tự tin thể hiện ngòi bút". Ảnh: Nga My

Các tác phẩm có sức lan tỏa rộng rãi, có tính định hướng cao, thể hiện tinh thần thanh niên xung kích, tình nguyện, tiên phong, đóng góp trí tuệ, sức lực cho xã hội. Đồng thời có những đề xuất góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Giao lưu tại buổi lễ, các nhà báo chia sẻ những câu chuyện nghề nói chung, và mảng đề tài viết về thanh niên nói riêng.

Nhà báo Nguyễn Phúc (Báo Thanh niên) tâm sự, khi viết bài "Thanh niên bám biển sau sự cố môi trường", không ai khác, thanh niên chính là "những người thắp lên đốm lửa, đưa ngư dân trở về với biển khơi".  "Lực lượng thanh niên đã khơi dậy trong tôi khát vọng sống. "Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây" - nhà báo Nguyễn Phúc khẳng định.

Vinh danh 39 tác phẩm tiêu biểu. Ảnh: Mỹ Nga
Vinh danh 39 tác phẩm tiêu biểu. Ảnh: Nga My

Năm nay, Nghệ An tham gia dự thi với 15 tác phẩm, trong đó tác phẩm Bí thư đoàn giỏi và quá khứ lầm lỡ của phóng viên Mỹ Nga (Báo Nghệ An) giành giải Khuyến khích.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời động viên, khích lệ  những người làm báo có nhiều bài viêt hay, phản ánh sinh động đời sống giới trẻ, đi sâu nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng; cổ vũ ý chí, khát vọng lập thân, lập nghiệp./.

 Nga My

TIN LIÊN QUAN

Tin mới