Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng quà Tết tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 27/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình trao quà Tết của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương và huyện Yên Thành.

Tham gia trao quà có các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo huyện Thanh Chương.

Trao quà tết đến các hộ nghèo ở xã Thanh Dương (Thanh Chương). Ảnh Thành Trung
Trao quà tết đến các hộ nghèo ở xã Thanh Dương (Thanh Chương). Ảnh: Thành Trung
105 suất quà tết được trao đến các hộ nghèo, gia đình có người nhiễm chất độc da cam ở xã Thanh Dương. Ảnh Thành Trung
105 suất quà tết được trao đến các hộ nghèo, gia đình có người nhiễm chất độc da cam ở xã Thanh Dương. Ảnh: Thành Trung

Đợt này, đoàn trao 105 suất quà, trong đó có 100 suất quà của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, mỗi suất quà trị giá 650 nghìn, trong đó có 500 nghìn tiền mặt và 1 phần quà trị giá 150 nghìn. Trao 5 suất quà của Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ), mỗi suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt. Đây là 5 trong tổng số 500 suất quà của công ty trao cho tỉnh Nghệ An dịp Tết Nhâm Dần này.

Cũng nhân dịp này, đoàn trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Thanh Dương, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Trao quà tết đến hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Thanh Dương. Ảnh Thành Trung
Trao quà tết đến hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Thanh Dương. Ảnh: Thành Trung
Cũng trong ngày, đoàn đã thăm hỏi, trao 80 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nạn nhân chất độc da cam ở huyện Yên Thành. 
Được biết, nhân dịp Tết Nguyên đán, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gửi tặng 300 suất quà cho Nghệ An. Ngoài 180 suất quà đã trao tại Yên Thành và Thanh Chương, 120 suất quà còn lại sẽ được huyện Quế Phong trao cho người nghèo và Bệnh viện Quân y 4 trao cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo./.

Tin mới