Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 9/9, đoàn đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến giai cấp nông dân. Trong Di chúc thiêng liêng để lại, Người ghi nhận công lao to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam.

Người viết: “Trong bao năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân đã luôn luôn hết sức trung thành với Đảng và Chính phủ ta, ra sức góp của, góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ…”.

Đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Học tập và làm theo Bác, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Hội Nông dân các cấp, nông dân Việt Nam nói chung, nông dân tỉnh Nghệ An nói riêng đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Điển hình như phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân tham gia đảm bảo an ninh - quốc phòng đã chứng minh vai trò, vị trí của nông dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Dâng hoa lên anh linh của Người, đoàn đại biểu nguyện hứa với Bác sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đoàn kết một lòng, xây dựng Hội Nông dân ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đoàn kiểm tra vườn cây do Hội Nông dân Việt Nam và các tỉnh trồng tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn kiểm tra vườn cây do Hội Nông dân Việt Nam và các tỉnh trồng tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm mô hình hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên.

Đến thăm mô hình trang trại chăn nuôi của anh Lê Quốc Tân - Chi hội trưởng Chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi lợn và thủy sản xã Hưng Nghĩa (Hưng Nguyên) là điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tham dự Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh giỏi lần thứ VI (giai đoạn 2017 - 2022) do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 13/9/2022.

Với diện tích 7 ha, mô hình trang trại tổng hợp của anh Đào Quốc Tân thường xuyên có từ 800 - 1.000 con lợn thịt với sản lượng xuất bán 360 tấn thịt lợn/năm; 162 con lợn nái sinh sản gần 4.500 con lợn giống, trong đó vừa để tái đàn vừa xuất bán ra thị trường.

Hàng năm gia đình anh thu hoạch từ ao nuôi cá trên 10 tấn, tiêu thụ và cung ứng mỗi năm trên 800 tấn thức ăn chăn nuôi đảm bảo an toàn không có chất cấm; doanh thu bình quân hàng năm khoảng 18 tỷ đồng/năm, lợi nhuận sau khi đã trừ chi phí đạt 2,7 tỷ đồng.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao đổi với Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên và Chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi lợn và thủy sản xã Hưng Nghĩa về phát huy vai trò mô hình Chi hội nông dân nghề nghiệp trong liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao đổi với Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên và Chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi lợn và thủy sản xã Hưng Nghĩa về phát huy vai trò mô hình Chi hội nông dân nghề nghiệp trong liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa. Ảnh: Thanh Lê

Trang trại của anh Tân hiện tạo việc làm cho 6 lao động có chuyên môn và kinh nghiệm với mức lương từ 12-15 triệu đồng/người/tháng và 7-10 lao động thời vụ để thu hoạch cá và xuất lợn với mức lương trả từ 250.000 - 300.000 đồng/ngày công.

Tin mới