Trung vệ Hồ Khắc Lương: Trên hành trình để trở thành 'Quế Ngọc Hải đệ nhị'

(Baonghean.vn) - Cầu thủ sinh năm 2001 là 1 trong 2 gương mặt đang thi đấu cho CLB Phù Đổng theo hình thức cho mượn từ Sông Lam Nghệ An, bên cạnh tiền đạo Trần Tiến Anh.

Sau khi tỏa sáng trong màu áo U18 và U19 Việt Nam tại các giải đấu của khu vực và châu lục, Hồ Khắc Lương đã được CLB Phù Đổng mượn về thi đấu tại Giải hạng Nhì QG 2020. Sự xuất sắc của cầu thủ người Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã góp phần không nhỏ giúp đội chủ sân Thanh Trì (Hà Nội) giành được tấm vé thăng hạng.

Trung vệ Hồ Khắc Lương (số 22) đang là trụ cột của CLB Phù Đổng. Ảnh: VPF
Trung vệ Hồ Khắc Lương (số 22) đang là trụ cột của CLB Phù Đổng. Ảnh: VPF

Do không nằm trong kế hoạch của đội 1 Sông Lam Nghệ An, nên Hồ Khắc Lương lại phải xách hành lý rời sân Vinh để tìm kiếm cơ hội được thi đấu, nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm. Ngay lập tức, cậu học trò cưng của HLV Philippe Troussier tiếp tục được CLB Phù Đổng "dang tay chào đón", với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến hết mùa giải năm nay.

Mặc dù CLB Phù Đổng đã có thêm những gương mặt tân binh, nhưng Hồ Khắc Lương vẫn được HLV Nguyễn Trung Kiên tin tưởng giao cho đảm nhiệm vị trí trung vệ sở trường. Đây là điều dễ hiểu, bởi cựu cầu thủ của U19 Việt Nam luôn thể hiện được khả năng của mình trong những trận đấu, cùng thái độ tập luyện hết sức nghiêm túc.
Quan sát những màn trình diễn của Hồ Khắc Lương trong màu áo các đội trẻ của Sông Lam Nghệ An, U19 Việt Nam và CLB Phù Đổng, có thể nhận thấy, đây là mẫu trung vệ sở hữu lối chơi hiện đại, giàu tư duy và không kém phần mạnh mẽ. Sẽ không quá lời khi cho rằng, phong cách thi đấu của Hồ Khắc Lương chững chạc, già dặn hơn so với tuổi 20.
Cựu cầu thủ U19 Việt Nam có phong cách chơi bóng khá giống với người đàn anh Quế Ngọc Hải. Ảnh tư liệu
Cựu cầu thủ U19 Việt Nam có phong cách chơi bóng khá giống với người đàn anh Quế Ngọc Hải. Ảnh tư liệu

Không chỉ giỏi trong việc đọc tình huống và tranh chấp tay đôi, cầu thủ mang áo số 22 còn thường xuyên tung ra những pha phất bóng dài có độ chính xác khá cao. Chứng kiến những gì mà Hồ Khắc Lương đang làm được trong màu áo CLB Phù Đổng, không ít người sẽ liên tưởng đến trung vệ Quế Ngọc Hải, đương kim thủ quân của Đội tuyển Việt Nam. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Hồ Khắc Lương đã được HLV Nguyễn Trung Kiên sử dụng trọn vẹn trong cả 6 trận đấu của CLB Phù Đổng tại giai đoạn 1 Giải hạng Nhất QG 2021 (5 trận) và Cúp QG 2021 (1 trận), tương đương 540 phút. Điều đáng nói là kể từ đầu mùa giải đến giờ, đội chủ sân Thanh Trì vẫn chưa phải nhận bất kỳ một bàn thua nào.
Rõ ràng, việc CLB Phù Đổng chưa bị thủng lưới và đang bay cao trên bảng xếp hạng giai đoạn 1 Giải hạng Nhất QG 2021 (vị trí thứ 3), đủ để chứng minh cho tài năng và tầm quan trọng của Hồ Khắc Lương. Giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ đang hy vọng, cầu thủ người Quỳnh Lưu sẽ trưởng thành hơn nữa để trở về phục vụ cho đội bóng quê hương./.

Tin mới