Trung vệ Như Thành: Bản lĩnh giúp ĐT Việt Nam chiến thắng

(Baonghean.vn) - ĐTVN đã hoàn thành chỉ tiêu lọt vào vòng bảng Asian Cup 2019. Đối thủ của chúng ta chính là Jordan - một đội bóng mạnh khác đến từ Tây Á. Cựu trung vệ Như Thành đã có những nhận xét về ĐTVN và cơ hội của ĐTVN tại vòng knock-out sắp tới.

“Cũng như hàng triệu NHM Việt Nam khác thôi, tôi thực sự vui mừng và cảm thấy tự hào khi ĐTVN chúng ta giành quyền lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Tôi hy vọng rằng, các em sẽ làm tốt hơn thế hệ chúng tôi cách đây 12 năm tại Asian Cup 2007”.

Cầu thủ một thời của Thể Công cho rằng, hiện tại ĐTVN đang có được điều mà thế hệ trước không bằng được. Đó chính là bản lĩnh.

Như Thành cho rằng, ĐTVN đang có bản lĩnh tốt nên đôi khi không hay vẫn có thể thắng. Ảnh: Zing
Như Thành cho rằng, ĐTVN đang có bản lĩnh tốt nên đôi khi không hay vẫn có thể thắng. Ảnh: Zing

“Khi đã có bản lĩnh, thì không cần hay vẫn có thể thắng, và khi đã hay thì đối thủ đẳng cấp hơn chưa chắc đã lấn lướt được mình. Khách quan mà nói, ở trận đấu gặp Yemen, các em đã chơi không thực sự hay. Có thời điểm bị căng cứng, nhất là ở đầu trận.

Chúng ta chuyền sai nhiều và phạm lỗi cũng nhiều. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Quang Hải lập siêu phẩm. ĐTVN đã có một hiệp 2 chơi rực lửa và xứng đáng có hơn 2 bàn thắng sau khi hết trận. Đó chính là điều mà tôi muốn nói. Không hay vẫn có thể thắng nếu mình có bản lĩnh thực sự” - Trung vệ Như Thành chia sẻ.

ĐTVN vừa "lách qua khe cửa hẹp" một cách ngoạn mục. Chúng ta giành suất cuối cùng của Top 4 đội hạng 3 hay nhất từ tay Lebanon - đội bóng vừa thắng đậm Triều Tiên 4-1. Họ vươn lên bằng điểm và bằng hiệu số bàn thắng, bàn thua với ĐTVN. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á này đã phải nhường tấm vé vào vòng sau cho Việt Nam chỉ vì có nhiều hơn chúng ta 2 thẻ vàng.

ĐTVN không những hay mà còn may. Ảnh: AFC
ĐTVN không những hay mà còn may. Ảnh: AFC
“Cái cách mà chúng ta giành quyền vào vòng 1/8 là hy hữu. Nó khiến cho NHM Việt Nam mất ngủ suốt một đêm vì trước đó họ đã phải sống trong cái cảm giác mệt mỏi thực sự. Chúng ta từ đội bóng có cơ hội lớn nhất, nhưng rồi cả Oman và Lebanon đều làm rất tốt nhiệm vụ khiến cánh cửa của ĐTVN cứ hẹp dần, hẹp dần.


Lebanon đã thiếu may mắn đành chấp nhận rời giải theo một cách không thể cay đắng hơn. Rõ ràng, ĐTVN đang có sự hỗ trợ của thần may mắn. Tôi cho rằng, điều này rất quan trọng cho hành trình còn lại của đoàn quân ông Park Hang-seo” - Trung vệ Như Thành nói tiếp.

Đánh giá về cơ hội của chúng ta ở trận đấu sắp tới, Như Thành cho rằng, Jordan mạnh là điều không cần phải bàn cãi. Họ đã giành chiến thắng trước 2 đối thủ mạnh là Australia và Syria. Đặc biệt là trận thắng 1-0 trước đương kim vô địch Australia. Trận thắng đã nói lên tất cả về đẳng cấp vượt trội của họ so với đội bóng của ông Park Hang-seo.

Jordan là đối thủ rất mạnh, nhưng hãy tin tưởng vì chúng ta có tâm lý rất thoải mái. Ảnh: AFC
Jordan là đối thủ rất mạnh, nhưng hãy tin tưởng vì chúng ta có tâm lý rất thoải mái. Ảnh: AFC
Tuy nhiên, theo trung vệ từng tham dự Asian Cup này, cơ hội của Việt Nam không phải là không có. Chúng ta đã đạt được chỉ tiêu vượt qua vòng bảng. “Rõ ràng, các cầu thủ chúng ta đang có trạng thái tâm lý tốt. ĐTVN khi đá với thế cửa dưới luôn rất nguy hiểm. Khi đã cởi bỏ được áp lực, những đôi chân của Quang Hải, Văn Đức … sẽ còn thanh thoát hơn nữa”.

Trận đấu giữa Việt Nam và Jordan sẽ diễn ra vào lúc 18h (giờ Việt Nam) ngày 20/01/2019. Hy vọng, đội tuyển của chúng ta sẽ tiếp tục viết tiếp một kỳ tích mới nếu vượt qua được Jordan để trở thành 1 trong 8 đội bóng mạnh nhất giải năm nay.

Tin mới