Trung vệ Như Thành: “Trọng Hoàng ấn tượng nhất trận Việt Nam - Iraq“

(Baonghean.vn) - Trở lại sau chấn thương nặng từ AFF Cup, tiền vệ Trọng Hoàng vẫn chiến đấu với tất cả những gì có thể trong trận ra quân gặp Iraq của đội tuyển Việt Nam.

“Tôi hơi bất ngờ là ở tuổi 29, Trọng Hoàng mới chọn được cho mình một vị trí chơi phù hợp như thế. Rõ ràng, dù không ghi bàn nhưng Trọng Hoàng vẫn là người xứng đáng được đánh giá hay nhất trận này. Trong tình huống Hoàng đặt lòng trước khi Công Phượng băng vào khiến hậu vệ đội bạn lúng túng đá vào lưới nhà, không có nhiều hậu vệ có thể làm được như thế. Nên nhớ, cú sút đó của Hoàng được thực hiện bởi chính cái chân đang đau của mình”, Trung vệ Như Thành chia sẻ.

Trong Hoàng chơi đầy nỗ lực khi gặp Iraq. Ảnh: AFC
Trọng Hoàng chơi đầy nỗ lực khi gặp Iraq. Ảnh: AFC

Ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, Trọng Hoàng đã có pha vào bóng rất quyết liệt với tiền đạo đối phương. Hoàng vẫn máu lửa cứ như thể anh đã quên luôn chuyện mình đang phải băng bó vì chấn thương. Trọng tài đã không ngần ngại rút ngay chiếc thẻ vàng cảnh cáo hậu vệ Việt Nam sau pha bóng đó. Gần như không có một chút phản ứng gì từ phía tiền vệ xứ Nghệ. Còn với NHM, họ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Phải chăng, vì chấn thương chưa lành nên Trọng Hoàng chưa có được cảm giác tốt nhất?

ĐTVN sau đó đã lấy lại được thế trận một cách nhanh chóng. Còn với Trọng Hoàng, 45 phút đầu tiên trong trận này, anh thi đấu cứ như thể sẵn sàng chết trên sân. Lên công về thủ một cách nhịp nhàng, Hoàng trở thành nạn nhân của những pha bóng kiểu “lấy thịt đè người” của đội bạn. Người Iraq đã bắt đầu cảm thấy khó chịu khi phải đối mặt với một đội bóng lì lợm không hề biết sợ hãi.

Trước đội bóng hơn hẳn về thể hình cũng như thể lực, những học trò của ông Park đã rất khó khăn trong việc lên bóng ở vài thời điểm. Chính vì vậy, cánh phải của Trọng Hoàng luôn là điểm nóng thường xuyên. Không ít lần cầu thủ Iraq tỏ ra khó chịu vì Hoàng đá quá nhiệt. Tuy nhiên, với nền tảng thể lực sung mãn, Hoàng “bò” vẫn đứng vững dù chân anh vẫn còn đang đau vì chấn thương.

Dù thua chung cuộc 2-3 nhưng những gì mà các cầu thủ Việt Nam làm được trong trận này quả thực đã vượt xa mong đợi của NHM Việt Nam. Còn với Trọng Hoàng, cách đây mấy ngày nhiều người còn chưa dám tin Hoàng sẽ được ra sân vì chấn thương nặng ở AFF Cup. Thế nhưng, Hoàng đã ra sân và chiến đấu cứ như thể anh đang có được thể trạng sung mãn nhất vậy./.

Tin mới