Trung vệ Phạm Thế Nhật - Người hùng thầm lặng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Không nổi bật như các đồng đội thi đấu xung quanh, song những đóng góp của cầu thủ người Hưng Nguyên cho Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay là không hề nhỏ.

Việc Hoàng Văn Khánh và Thái Bá Sang phải lần lượt "ngồi chơi xơi nước" vì lý do chấn thương đã tạo cơ hội để Phạm Thế Nhật chứng tỏ được khả năng của mình. Trong 5 trận đấu gần nhất của Sông Lam Nghệ An tại V.League 2022, Phạm Thế Nhật đều được Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng điền tên vào đội hình xuất phát.

Dù thi đấu ở vị trí trung vệ lệch phải hay trung vệ giữa, trong sơ đồ 5 - 3 - 2, Phạm Thế Nhật luôn hoàn thành khá xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với lối chơi mạnh mẽ, nhiệt tình và không kém phần thông minh, cầu thủ mang áo số 2 đã góp phần giúp Sông Lam Nghệ An nằm trong số 4 đội bóng bị thủng lưới ít nhất (11 bàn thua).

Phạm Thế Nhật (trái) trong một buổi tập của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Phạm Thế Nhật (trái) trong một buổi tập của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại ở sân chơi V.League 2022, Phạm Thế Nhật đã được ra sân thi đấu 8 trận (7 trận đá chính) với thời lượng 641 phút. Chắc chắn là với phong độ ổn định như vậy, trung vệ sinh năm 1991 sẽ tiếp tục được Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng trọng dụng trong những trận đấu sắp tới.

Chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của Phạm Thế Nhật, người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ đã không cảm thấy bất ngờ. Bởi trong quá khứ, Phạm Thế Nhật từng được giới chuyên môn đánh giá rất cao về mặt tài năng. Bằng chứng là cầu thủ này thường xuyên được triệu tập lên U19 Việt Nam và U20 Việt Nam.

Đáng tiếc, kể từ khi được lên đội 1 Sông Lam Nghệ An (2014), Phạm Thế Nhật lại không cạnh tranh nổi vị trí chính thức với các đồng đội khác. Suốt những mùa giải đã qua, vị trí quen thuộc của Phạm Thế Nhật là trên băng ghế dự bị. Nếu Hoàng Văn Khánh và Thái Bá Sang không thay nhau gặp phải chấn thương, thì cái tên Phạm Thế Nhật đã dần rơi vào quên lãng.

Hy vọng rằng, Phạm Thế Nhật sẽ tiếp tục thi đấu ấn tượng để giúp Sông Lam Nghệ An cạnh tranh ngôi vị vô địch V.League 2022 với Câu lạc bộ Hà Nội, Viettel, Hải Phòng hay Topenland Bình Định.

Tin mới