Trung vệ trưởng thành từ Cúp Báo Nghệ An Hồ Khắc Lương - 'điểm sáng' hàng thủ U18 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Dù U18 Việt Nam đang trình diễn một bộ mặt đáng thất vọng tại giải U18 Đông Nam Á và đứng trước nguy cơ bị loại sớm tại vòng bảng nhưng xét về mặt cá nhân, Trung vệ trưởng thành từ Cúp Báo Nghệ An Hồ Khắc Lương đang là nhân tố thi đấu ấn tượng nơi hàng thủ của đội chủ nhà.

U18 Việt Nam trước nguy cơ bị loại?

U18 Việt Nam vừa có trận hòa gây thất vọng trước U18 Thái Lan. Trận hòa này khiến đội bóng của ông Hoàng Anh Tuấn đứng trước nguy cơ bị loại bởi giờ đây, khoảng cách của chúng ta so với U18 Malaysia và U18 Australia là 2 điểm và vòng bảng chỉ còn 1 trận đấu cuối cùng nữa là kết thúc.

Nếu muốn đi tiếp, U18 Việt Nam phải thắng U18 Campuchia ở lượt cuối và mong chờ U18 Malaysia sẩy chân trước U18 Thái Lan hoặc U18 Australia có kết quả không tốt trước Singapore. Khả năng thứ 2 là gần như không thể bởi đẳng cấp của đội bóng đến từ “xứ Chuột túi” là khác biệt so với Singapore.

Nhìn chung, nếu U18 Việt Nam không thể đi tiếp vào vòng bán kết giải U18 Đông Nam Á sẽ không khiến nhiều người bất ngờ nếu theo dõi hành trình của họ ở giải đấu năm nay. U18 Việt Nam chỉ thắng Malaysia nhờ bàn thắng rất may mắn vào đúng phút cuối trận đấu của Minh Trọng. Sau đó, U18 Việt Nam thua tiếp đối thủ mạnh là Australia với tỷ số 1-3 trước khi có trận thắng quan trọng 3 - 0 trước Singapore. Và mới đây, U18 Việt Nam chỉ có 1 trận hòa nhạt 0-0 trước kình địch Thái Lan.

U18 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại bởi hàng công chơi yếu kém (anh 1- Zing)
U18 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại bởi hàng công chơi yếu kém. Ảnh: Zing.vn
Hàng công của U18 Việt Nam đã có một màn trình diễn thất vọng khi chỉ ghi được 5 bàn trong tổng số 4 trận đã đấu. Số bàn thắng của U18 Việt Nam ngang bằng với Campuchia và chỉ hơn Singapore 2 bàn. U18 Malaysia đã ghi được tới 9 bàn, và xếp trên đương nhiên là Ausatralia với 12 lần chọc thủng lưới đối phương.
Trong khi hàng công chơi kém thuyết phục thì hàng thủ lại chơi khá ấn tượng khi mới chỉ để thủng lưới 4 bàn, xếp thứ 2 trong số những đội thủng lưới ít nhất, xếp trên là Malaysia đã có 2 lần phải vào lưới nhặt bóng.
Điểm sáng Hồ Khắc Lương
Điểm sáng nơi hàng thủ của U18 Việt Nam chính là trung vệ của lò SLNA Hồ Khắc Lương. Được biết Hồ Khắc Lương quê Quỳnh Lưu, sinh năm 2001, trưởng thành từ cúp Báo Nghệ An.
Nói không quá khi Hồ Khắc Lương chính là cầu thủ quan trọng nhất đối với ông Hoàng Anh Tuấn ở thời điểm hiện tại. Với lối đá quyết liệt, không ngại va chạm, Hồ Khắc Lương đã chỉ huy hàng thủ Việt Nam chơi kín kẽ trước các đối thủ như Malaysia, Singapore và Thái Lan. Đặc biệt là ở trận đấu với U18 Thái Lan, cầu thủ xứ Nghệ đã rất nhiều lần nỗ lực truy cản trong các pha bóng tiền đạo Thái băng lên dứt điểm về phía khung thành thủ môn Y Eli Nie.
Hàng cồn chơi dưới sức còn hàng thủ của U18 Việt Nam đang chơi khá tốt, người chơi nổi bật nhất chính là trung vệ Hồ Khắc Lương (Anh 2- Zing)
Hàng thủ của U18 Việt Nam đang chơi khá tốt, người chơi nổi bật nhất chính là trung vệ Hồ Khắc Lương. Ảnh:  Zing.vn
Tính đến nay, Khắc Lương là cầu thủ hiếm hoi của U18 Việt Nam được đá trọn 90 phút trong tất cả 4 trận vừa qua. Điều đó nói lên được tầm quan trọng của cầu thủ người Quỳnh Lưu đối với ông Hoàng Anh Tuấn.
Cùng với Y Eli Nie, Khắc Lương đang có một giải đấu tốt, thể hiện được tài năng đậm chất xứ Nghệ, đó là lối đá quyết liệt, máu lửa, không ngại va chạm và cực kỳ tỉnh táo trong việc phán đoán tình huống.
Có thể đây sẽ là một giải đấu đáng quên đối với U18 Việt Nam nói chung và Hồ Khắc Lương nói chung. Tuy nhiên, xét về phương diện cá nhân, Khắc Lương đã ghi điểm và đây là tín hiệu vui cho SLNA khi mà tới đây, hàng loạt cầu thủ đội 1 sẽ hết hợp đồng sau khi mùa giải 2019 kết thúc.

Tin mới