Trước trận Nhật Bản - Việt Nam: Trần Nguyên Mạnh hay Đặng Văn Lâm?

(Baonghean.vn) - Vị trí thủ môn số 1 của Đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách của Đội tuyển Nhật Bản tại lượt trận cuối cùng của bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đang là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Trần Nguyên Mạnh và Đặng Văn Lâm.
Kể từ khi Đặng Văn Lâm bị chấn thương, HLV Park Hang-seo đã sử dụng tổng cộng 3 thủ môn là Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản và Trần Nguyên Mạnh. Đánh giá một cách khách quan, Trần Nguyên Mạnh là người thi đấu tốt nhất. Những màn trình diễn ấn tượng của thủ môn người Nghệ An tại AFF Cup 2020 hay trong 2 trận đấu với Đội tuyển Trung Quốc (3 - 1) và Đội tuyển Oman (0 - 1), là minh chứng rõ ràng. 
Trần Nguyên Mạnh đang thi đấu ấn tượng. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng.
Trần Nguyên Mạnh đang thi đấu ấn tượng. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng.

Nên nhớ, trong quá khứ, vị chiến lược gia người Hàn Quốc thường không đoái hoài đến thủ môn đang thuộc biên chế của CLB Viettel. Phải tới khi Đặng Văn Lâm và Nguyễn Văn Toản lần lượt bị chấn thương, còn Bùi Tấn Trường phong độ thiếu ổn định thì ông Park mới miễn cưỡng trao cơ hội cho Trần Nguyên Mạnh. Ngay lập tức, cựu thủ môn của CLB Sông Lam Nghệ An đã chứng tỏ được năng lực của mình. 

Giờ, Đặng Văn Lâm đã hội quân cùng Đội tuyển Việt Nam. Với việc đang thi đấu tại J.League 1 (khoác áo CLB Cerezo Osaka), Đặng Văn Lâm sẽ có nhiều lợi thế hơn Trần Nguyên Mạnh trong cuộc cạnh tranh suất bắt chính ở trận đấu sắp tới giữa Đội tuyển Nhật Bản và Đội tuyển Việt Nam (29/3). Ngoài môi trường thi đấu, Đặng Văn Lâm còn được HLV Park Hang-seo ưu ái nhờ sở hữu ngoại hình lý tưởng (cao 1m88).
Đặng Văn Lâm đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh: Hoàng Hà
Đặng Văn Lâm đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh: Hoàng Hà

Chính vì vậy, khả năng Đặng Văn Lâm được lựa chọn là không hề nhỏ. Dẫu sao, màn so tài giữa Đội tuyển Nhật Bản và Đội tuyển Việt Nam cũng không còn quá nhiều ý nghĩa. Rất có thể là nhân cơ hội này, HLV Park Hang-seo sẽ tung ra sân đội hình với nhiều gương mặt ít được thi đấu trong thời gian qua, điển hình như thủ môn Đặng Văn Lâm, người vừa trở lại sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương (hơn 4 tháng).

Nếu được HLV Park Hang-seo sử dụng trong trận đấu với Đội tuyển Nhật Bản, thì đây là món quà hết sức ý nghĩa với cựu thủ môn của CLB Hải Phòng và CLB Muangthong United (Thái Lan). Cần lưu ý là Đặng Văn Lâm đang trải qua quãng thời gian đầy khó khăn tại CLB Cerezo Osaka. Trước lúc bị chấn thương, Đặng Văn Lâm cũng thường xuyên bị đày ải trên băng ghế dự bị (chưa thi đấu phút nào tại J.League 1). 
Cùng chờ xem, liệu Trần Nguyên Mạnh hay Đặng Văn Lâm sẽ là thủ môn số 1 của Đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách của Đội tuyển Nhật Bản tại vòng đấu cuối cùng của bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á?

Tin mới