Trước trận SLNA - Bình Định: Cơ hội 'vàng' cho Hồ Phúc Tịnh

(Baonghean.vn) - Do đối thủ là Bình Định đang thi đấu tại Giải hạng Nhất, nên SLNA không được sử dụng ngoại binh cho trận đấu sắp tới giữa 2 đội tại vòng sơ loại Cúp QG 2020, diễn ra vào chiều 24/5. Đây là cơ hội tuyệt vời dành cho những cầu thủ dự bị, điển hình như tiền đạo Hồ Phúc Tịnh.

Trong 2 trận đấu đầu tiên tại V.League 2020, Hồ Phúc Tịnh mới chỉ được ra sân thi đấu vỏn vẹn 2 phút. Với việc HLV Ngô Quang Trường ưu tiên sử dụng bộ đôi tiền đạo ngoại Peter Onyekachi - Alagie Sosseh, cầu thủ mang áo số 18 đành phải "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, ở trận đấu sắp tới của SLNA (gặp Bình Định), gần như chắc chắn, Hồ Phúc Tịnh sẽ có mặt trong đội hình xuất phát để đá cặp với Hồ Tuấn Tài trên hàng công của đội chủ nhà. Một cơ hội hiếm hoi để chân sút từng giành danh hiệu Vua phá lưới tại VCK U21 Quốc gia năm 2014 thể hiện được năng lực của mình.

Hồ Phúc Tịnh. Ảnh tư liệu
Hồ Phúc Tịnh. Ảnh tư liệu
Những mùa giải gần đây, Hồ Phúc Tịnh rất hiếm khi được đá chính tại đấu trường V.League. Thỉnh thoảng, tiền đạo người Quỳnh Lưu mới được vào sân thay người trong những thời điểm cuối trận. Đa phần trong những lần được Ban huấn luyện SLNA sử dụng, Hồ Phúc Tịnh thường thi đấu khá thất vọng. Những chấn thương khác nhau đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của tiền đạo sinh năm 1994.
Những tưởng, kết thúc mùa giải năm ngoái, sau khi lập cú đúp vào lưới Quảng Nam ở vòng đấu cuối cùng tại V.League 2019, Hồ Phúc Tịnh sẽ nói lời chia tay sân Vinh, nhằm tìm kiếm cơ hội ở đội bóng mới. Hải Phòng là đội bóng khao khát được sở hữu chữ ký của Hồ Phúc Tịnh nhất. Dẫy vậy, cầu thủ người Quỳnh Lưu lại quyết định tiếp tục gắn bó với đội bóng quê hương, bất chấp cơ hội được đá chính là khá mong manh.
Ở trận đấu tập giữa đội 1 SLNA và U19 SLNA vừa qua, Hồ Phúc Tịnh là người ghi cả 2 bàn thắng, giúp Hoàng Văn Khánh và các đồng đội vượt qua các bậc đàn em với tỉ số 2 - 1. Màn trình diễn của Hồ Phúc Tịnh ở trận đấu đó chưa thực sự ấn tượng, nhưng cũng đáng để người hâm mộ hy vọng về sự tỏa sáng của tiền đạo này ở trận đấu tới đây với Bình Định.
Tiền đạo Hồ Phúc Tịnh (giữa) đang nhận được sự chỉ bảo tận tình của HLV Ngô Quang Trường. Ảnh: Xuân Thủy
Tiền đạo Hồ Phúc Tịnh (giữa) đang nhận được sự chỉ bảo tận tình của HLV Ngô Quang Trường. Ảnh: Xuân Thủy
Tóm lại, có cơ hội là một chuyện, còn tận dụng được hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Tất cả, phụ thuộc vào khả năng nắm bắt của chân sút 26 tuổi. Nếu thi đấu ấn tượng, Hồ Phúc Tịnh sẽ có cơ hội cạnh tranh vị trí với bộ đôi ngoại binh Peter Onyekachi - Alagie Sosseh, những gương mặt chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ./.

Tin mới