Trước trận tuyển Việt Nam - Philippines: 10 năm đợi chờ!

(Baonghean.vn) - Đã 10 năm trôi qua kể từ trận chung kết với Đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam chưa có thêm một lần nào đi đến vòng đấu cuối cùng ở sân chơi khu vực. Nhưng lần này kỳ vọng sẽ khác!

Đánh bại Đội tuyển Philippines 2 - 1 ngay trên sân đối thủ, cơ hội giành tấm vé vào chơi ở trận chung kết đang nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Chỉ cần Quế Ngọc Hải và các đồng đội giành được một kết quả hòa hoặc thua với tỉ số 0 - 1 thì tấm vé vào chơi ở trận chung kết sẽ thuộc về Đội tuyển Việt Nam (nếu đội khách giành chiến thắng với tỉ số 2 - 1, trận bán kết lượt về sẽ bước vào thời gian của 2 hiệp phụ và có thể là những loạt sút luân lưu).

Chứng kiến những gì diễn ra trong trận bán kết lượt đi tại sân Panaad, phần đông giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đều tin rằng, tấm vé vào chơi ở vòng đấu cuối cùng tại AFF Cup 2018 đã ở ngoài tầm tay thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson. Đơn giản là Đội tuyển Việt Nam đang nhỉnh hơn Đội tuyển Philippines trên nhiều phương diện.

Một pha tranh bóng giữa các cầu thủ của 2 đội ở trong trận bán kết lượt đi. Ảnh: Internet

Một pha tranh bóng giữa các cầu thủ của 2 đội ở trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Ảnh: AFF

Ngoài lợi thế về mặt tỉ số, Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khoảng 4 vạn khán giả. Với mặt sân quen thuộc, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ dễ dàng thực hiện những pha ban bật nhỏ sở trường.

Điều đó sẽ khiến các cầu thủ của đội tuyển Philippines phải vô cùng vất vả trong khâu chống đỡ. Đừng quên, đội tuyển Việt Nam chưa thua trận nào trên sân nhà ở các giải đấu chính thức kể từ thất bại 0 - 3 trước đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 (13/10/2015).

Sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson ở trận bán kết lượt đi, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà đã cảnh báo thầy trò HLV Park Hang-seo về “cái dớp” của sân Mỹ Đình tại những kỳ AFF Cup trước đây.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam cũng từng ở hoàn cảnh thuận lợi như hiện tại, nhưng đã không tận dụng được và bị loại trong cay đắng (bán kết AFF Cup 2014 với đội tuyển Malaysia).

Thất bại 2 – 4 của Đội tuyển Việt Nam trước Đội tuyển Malaysia tại bán kết lượt về AFF Cup 2014. Ảnh: Internet

Thất bại 2 - 4 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia tại bán kết lượt về AFF Cup 2014. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đang chứng tỏ được sự lạnh lùng và độ sắc sảo cần thiết. 2 chiến thắng trước đội tuyển Malaysia (2 - 0) và đội tuyển Philippines (2 - 1) là minh chứng rõ ràng.

Quế Ngọc Hải và các đồng đội không cần phải thể hiện sự lấn lướt trước các đối thủ, song về tính hiệu quả lại đạt được ở mức tối đa. Cho nên, hy vọng về một cuộc lội ngược dòng của thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson trước đội tuyển Việt Nam là vô cùng mong manh.

Vẫn biết trong bóng đá luôn xảy ra những điều bất ngờ, nhưng cơ hội lớn đang đến với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bán kết lượt về AFF Cup 2018./.                                                               

Tin mới