Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Quỳ Hợp, Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Ngày 12/11, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc cùng bà con nhân dân các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ.

Sáng 12/11, đồng chí Ngọc Kim Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc cùng bà con xóm Xiểm, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp. Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp và xã Hạ Sơn.

Ảnh: Công Kiên
Bà con xóm Xiểm vui Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Công Kiên

Xóm Xiểm, xã Hạ Sơn là địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Quỳ Hợp, có 136 hộ (578 khẩu). Xóm có 3 dân tộc sinh sống (Thổ, Thái, Kinh), trong đó dân tộc Thổ chiến tỷ lệ 97%.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho đồng bào khu vực miền núi, dân tộc và phát huy nội lực, đời sống kinh tế - xã hội xóm Xiểm đã có nhiều khởi sắc. Nhân dân trong xóm phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đang được giảm dần, hiện tại ở mức 25% (giảm 3,5% so với năm 2020).

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Ngọc Kim Nam mong muốn bà con xóm Xiểm tiếp tục phát huy tình đoàn kết, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Ảnh: Công Kiên

Giai đoạn 2019 – 2021, nhân dân xóm Xiểm đã đóng góp 200 triệu đồng xây dựng nông thôn mới, làm được 3,5km đường giao thông nông thôn, xây dựng 1 sân bóng chuyền và 1,2km đường cờ hoa, nâng cấp thiết chế văn hóa – thông tin. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82,3%, gia đình thể thao đạt 76%; 100% gia đình được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, được sử dụng điện lưới quốc gia và có công trình vệ sinh đúng chuẩn.

Năm 2022, cán bộ và nhân dân xóm Xiểm tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, quyết tâm đưa các nội dung của cuộc vận động lan tỏa sâu rộng đến từng hộ gia đình và mỗi người dân. Đặc biệt là đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo để nâng tỷ lệ hộ khá và giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập bình quân đầu người.

Ảnh: Công Kiên
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Ngọc Kim Nam tặng quà cho Khu dân cư xóm Xiểm, xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp). Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Lê Văn Bảy. Ảnh: Công Kiên

Tiếp tục vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt phong trào Đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách, giúp đỡ, chia sẻ với các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự và chia sẻ niềm vui với bà con xóm Xiểm, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả của bà con trong những năm qua. Nhất là sự nỗ lực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức, đồng lòng, đoàn kết trong phòng, chống dịch Covid-19.

 
Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Ngọc Kim Nam tặng quà cho các gia đình khó khăn ở xóm Xiểm. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân xóm Xiểm nỗ lực hơn nữa trong công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đồng thời, quan tâm, chăm lo sự nghiệp giáo dục; tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt hơn nữa việc phòng, chống dịch Covid-19 để nhân dân yên tâm làm ăn, sản xuất…

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Ngọc Kim Nam đã tặng 01 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 70 triệu đồng cho gia đình ông Lê Văn Bảy và 10 suất quà cho hộ nghèo (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng).

Ảnh: Công Kiên
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tặng quà cho khu dân cư xóm Xiểm, xã Hạ Sơn. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, huyện Quỳ Hợp tặng khu dân cư xóm Xiểm 03 triệu đồng và tặng 15 triệu đồng giúp 01 hộ nghèo tăng gia sản xuất; xã Hạ Sơn dành tặng 4 suất quà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở xóm Xiểm; các doanh nghiệp trên địa bàn cũng dành tặng nhiều suất quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo.

Chiều cùng ngày, đồng chí Ngọc Kim Nam cũng đã về tham dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con nhân dân xóm Yên Hòa, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ. Cùng dự có đồng chí Trương Thiết Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Tân Kỳ và xã Tân Hợp.
Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xóm Yên Hòa, xã Tân Hợp (Tân Kỳ). Ảnh: Công Kiên

Xóm Yên Hòa, xã Tân Hợp có 215 hộ, 889 khẩu, trong đó 98% là đồng bào dân tộc Thổ; hiện có 60% hộ khá; 10,97% hộ nghèo và 25% hộ cận nghèo. Mức bình quân thu nhập của người dân đã được nâng lên 26 triệu đồng/người/năm. Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi, dịch vụ thương mại, thể dục thể thao được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm qua, xóm Yên Hòa có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, khai thác tiềm năng, thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển sản xuất. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước như Chi hội Phụ nữ, CCB, Tổ liên gia số 3, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Biên, gia đình ông Nguyễn Bá Giang…

Ảnh: Công Kiên
Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, bà con xóm Yên Hòa, xã Tân Hợp (Tân Kỳ) thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Công Kiên

Hưởng ứng các Chương trình hành động, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ các cấp phát động, khu dân cư xóm Yên Hòa đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Nhân dân trong xóm đã thực hiện tốt các phong trào tương thân tương ái, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid 19. Vận động nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, làm được 1.065 m đường bê tông với số tiền 357 triệu đồng. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh đáp ứng nhu cầu rèn luyện của nhân dân, học sinh trong độ tuổi đều được đến lớp đến trường đầy đủ, số người tham gia BHXH, BHYT đạt tỷ lệ 96%...

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn bà con xóm Yên Hòa, xã Tân Hợp (Tân Kỳ) phát huy nội lực, tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Công Kiên

Tham dự và chia sẻ niềm vui với bà con xóm Yên Hòa, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả của bà con trong những năm qua, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện tốt công tác bảo tồn bản sắc văn hóa và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và bà con nhân dân xóm Yên Hòa tiếp tục nỗ lực trong công tác xóa đói, giảm nghèo để đẩy nhanh tốc độ giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá. Thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác giáo dục, tạo điều kiện cho con em được học tập, nâng cao trình độ, góp phần giúp gia đình, quê hương trong qua trình phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh: Công Kiên
Các đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho khu dân cư xóm Yên Hòa. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Các đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ nghèo ở xóm Yên Hòa. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng lưu ý cán bộ, nhân dân xóm Yên Hòa quan tâm, chú trọng việc bảo vệ môi trường; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để nâng cao đời sống mọi mặt…

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Ngọc Kim Nam tặng khu dân cư xóm Yên Hòa 05 triệu đồng, tặng 10 suất quà cho hộ nghèo (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) trên địa bàn xóm.

Ảnh: Công Kiên
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ trao quà cho các hộ nghèo ở xóm Yên Hòa. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, huyện Tân Kỳ cũng tặng khu dân cư xóm Yên Hòa 05 triệu đồng; tặng 05 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho hộ nghèo và hỗ trợ sinh kế cho gia đình ông Lang Văn Mùi số tiền 06 triệu đồng. Xã Tân Hợp cũng có những phần quà dành tặng một số hộ nghèo trên địa bàn xóm Yên Hòa. 

Cũng trong dịp này, 23 hộ nghèo ở xã Tân Hợp được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bò giống (mỗi hộ 01 con) để phát triển chăn nuôi, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Tin mới