Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ cơ sở

(Baonghean.vn) - Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự buổi sinh hoạt Chi bộ xóm 10, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương.

Ngày 3/7, Chi bộ xóm 10, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ. Dự buổi sinh hoạt này có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo huyện.

Các đảng viên dự sinh hoạt Chi bộ xóm 10 xã Thanh Thịnh. Ảnh: Trung Thành
Các đảng viên dự sinh hoạt Chi bộ xóm 10, xã Thanh Thịnh. Ảnh: Trung Thành
Tại buổi sinh hoạt, 60 đảng viên tham gia đã nghe báo cáo viên Chi bộ xóm 10 thông tin tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời thông qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, chi bộ tăng cường công tác dân vận, phát huy vai trò đảng viên, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân. Từ đó kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, giữ vững quốc phòng - an ninh được toàn dân tham gia.

Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Trung Thành
Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Trung Thành
Tham dự sinh hoạt chi bộ, nhiều đảng viên cũng phát biểu phản ánh một số tình hình của cơ sở, đề xuất một số vấn đề cần giải quyết nhằm tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đảng, phát triển các phong trào quần chúng. Một số ý kiến băn khoăn về tình trạng con em ra trường không tìm được việc làm phù hợp ngành học, khó khăn trong phát triển đảng viên mới...

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Thái Thanh Quý ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà chi bộ cùng nhân dân xóm 10 đã đạt được, đồng thời mong muốn chi bộ tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Chi bộ cần phải giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, mỗi đảng viên phụ trách vài ba hộ gia đình trong xóm để kịp thời bám sát, động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh.

Tin mới