Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm cách ly ở Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ Khu cách ly tập trung tại huyện Tân Kỳ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam đánh giá cao sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và nhân dân địa phương trong việc chung tay giúp đỡ các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Chiều 3/4, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, kiểm tra, tặng quà động viên, cán bộ, chiến sỹ, bác sỹ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ ở khu cách ly của huyện Tân Kỳ. Cùng đi có đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tân Kỳ hiện có 148 công dân của 5 tỉnh, thành từ Lào về gồm: Nghệ An, Đắk Lắk, Gia Lai, Hải Phòng và Hà Nội, trong đó có 141 người quê ở 13 huyện của tỉnh Nghệ An được cách ly tập trung tại đây từ ngày 31/3.

Đồng chí Ngọc Kim Nam trao đổi với lãnh đạo huyện Tân Kỳ về thực hiện nhiệm vụ tại Khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Ngọc Kim Nam trao đổi với lãnh đạo huyện Tân Kỳ về thực hiện nhiệm vụ tại Khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Ảnh: Thanh Lê

Để chuẩn bị đón tiếp công dân về cách ly y tế tại địa phương, huyện Tân Kỳ chuẩn bị mọi công tác từ chăm sóc sức khỏe các công dân, tổ chức đo thân nhiệt,  phun thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng hộ, bảo đảm an ninh trật tự; nắm thực đơn của người già, trẻ em, khẩu phần ăn để chế biến món ăn phù hợp. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các công dân đều bình thường.

Cùng với việc thực hiện tốt cách ly y tế cho công dân, huyện Tân Kỳ tiếp tục vận động kêu gọi sự hỗ trợ giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện cơ sở cách ly tập trung của huyện Tân Kỳ có 33 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ, gồm lực công an, quân đội, y tế…

Hiện tại
Hiện tại, ở khu vực cách ly huyện Tân Kỳ có 148 công dân của 5 tỉnh, thành trong cả nước từ Lào về. Ảnh: Thanh Lê

Đến thăm, động viên và tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho cán bộ, chiến sỹ, bác sỹ, y sỹ đang thực hiện nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung tại huyện Tân Kỳ, đồng chí Ngọc Kim Nam thăm hỏi điều kiện ăn uống, vệ sinh, tình hình trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương.

Đồng thời, mong muốn cán bộ, chiến sỹ tiếp tục  thực hiện tốt các chỉ thị, mệnh lệnh công tác phòng chống dịch; không được chủ quan, lơ là, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, xử trí kịp thời nếu có công dân biểu hiện nhiễm dịch. Đặc biệt, cần chú ý giữ gìn sức khỏe để có thể đảm trách tốt nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đánh giá cao sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và nhân dân địa phương trong việc chung tay giúp đỡ các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ và công dân tại khu cách ly.

Trao tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Y tế đang thực hiện nhiệm vụ cách ly tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thanh Lê
Trao tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ cách ly tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao các phần hỗ trợ của tỉnh cho khu cách ly y tế tập trung huyện Tân Kỳ gồm 10 triệu đồng tiền mặt, 30 thùng sữa tươi và 200 kg gạo tẻ.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh nhằm động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế yên tâm thực hiện nhiệm vụ cách ly cho công dân./.

Tin mới