Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại Thanh Chương

(Baonghean.vn) - ​Ngày 8/2, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho các đảng viên lão thành tại huyện Thanh Chương.

Cùng đi có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo huyện Thanh Chương, Sở LĐ -TB&XH.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trực tiếp đến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Nguyễn Hữu Trình, Đảng bộ xã Thanh Khai; Dương Văn Ba, Đảng bộ xã Võ Liệt; Lê Văn Yên, Đảng bộ xã Thanh Tường; Nguyễn Văn Kỳ, Đảng bộ xã Thanh Tiên; Võ Văn Hườu, Đảng bộ xã Thanh Lĩnh; Nguyễn Thị Tính, Đảng bộ xã Thanh Thịnh.

Đoàn công tác của tỉnh trao huy hiệu đảng cho các đảng viên tại các xã Thanh Khai, Võ Liệt; thăm, tặng quà tết cho các thương bệnh binh và lão thành cách mạng tại các xã Thanh  Khai, Võ Liệt, Thanh Lĩnh, Thanh Thịnh, Thanh Tường, Thanh Tiên.
Đồng chí Thái Thanh Quý trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Hữu Trình, sinh năm 1931, vào Đảng chính thức ngày 28/5/1949, xã Thanh Khai huyện Thanh Chương. Ảnh: Hoài Thu
Phát biểu tại các lễ trao tặng huy hiệu Đảng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ tấm lòng tri ân đối với sự đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng của các đảng viên lão thành; đồng thời chúc các đồng chí giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu trưởng thành, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Dịp này, đồng chí Thái Thanh Quý cùng đoàn cũng thăm, tặng quà Tết cho cụ Phan Đức Tố là lão thành cách mạng tại xã Võ Liệt; thương binh 1/4 Nguyễn Thanh Nam tại thôn Hạ, xã Thanh Lĩnh; thương binh 2/3 Trần Đình Tỵ xóm 2, xã Đồng Văn.

Tri ân những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giành độc lập, thống nhất nước nhà, tại các điểm đến thăm, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, năm mới đầm ấm, hạnh phúc.

Đoàn công tác tặng quà hộ nghèo xã Ngọc Sơn. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn công tác tặng quà hộ nghèo xã Ngọc Sơn. Ảnh: Hoài Thu

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Hội Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh và Công ty hợp tác kinh tế quốc phòng Quân khu 4 trao quà cho ngươi nghèo và học sinh nghèo vượt khó của xã Thanh An, huyện Thanh Chương.
Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Hội Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh và Công ty Hợp tác kinh tế quốc phòng Quân khu 4 trao quà cho người nghèo và học sinh nghèo vượt khó của xã Thanh An, huyện Thanh Chương. Ảnh: Hoài Thu
Cùng ngày, đoàn cũng đã đến tặng quà cho các hộ nghèo là bà Nguyễn Thị Bình và Trần Thị Trân đều ở xã Ngọc Sơn. Chia sẻ những khó khăn của gia đình, đồng chí Thái Thanh Quý ân cần thăm hỏi, động viên các hộ nghèo, mong các gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn cũng đã đến tặng 172 suất quà cho các hộ nghèo và 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của xã Thanh An.

Đoàn cũng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy.

Năm qua, đồn tiếp tục thực hiện thực hiện tốt các nhiệm vụ, nổi bật là quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm có hiệu quả.

Đồng chí Thái Thanh Quý tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Thái Thanh Quý tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Hoài Thu

Mặt khác, đơn vị cũng phối hợp chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng tham mưu tốt cho việc bảo vệ an ninh nội bộ, giúp cấp ủy chính quyền địa phương nâng cao năng lực, củng cố sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là giúp người dân thôn Khe Mừ xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

Thực hiện đón Tết "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản", đơn vị tặng 103 suất quà cho hộ nghèo, mỗi suất 500 ngàn đồng./.

Tin mới