Trưởng Ban Dân vận Trung ương dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Chiều 1/3, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn và Khu di tích Lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Hoài Thu
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Hoài Thu

Cùng đi về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện Nam Đàn, Đô Lương.

Tại Khu di tích Kim Liên, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Trương Thị Mai thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thu

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, trong những năm qua, Ban Dân vận Trung ương đã tham mưu cho Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách, giải pháp mới về công tác dân vận.

Qua đó, công tác Dân vận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần lãnh đạo toàn quân, toàn dân đoàn kết, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước anh linh của Bác, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác nguyện hứa suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác tưởng niệm 1.240 liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Hoài Thu
 Đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác tưởng niệm 1.240 liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Hoài Thu
Tiếp đó, tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, cảm phục, tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại tọa độ lửa Truông Bồn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Hoài Thu
Trước đó, sáng 1/3, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác đã đến thăm, chúc tập thể cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa trên lĩnh vực công tác. 

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương sẽ họp ở 3 khu vực để triển khai các văn bản do Ban Dân vận tham mưu đã được Bộ Chính trị và Ban Bí thư thông qua.

Đồng chí
Đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác đến thăm Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Hoài Thu

Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai cũng thông báo một số nội dung quan trọng, đặc biệt là thời gian tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiến hành kiểm tra tới tận cơ sở, nhất là những nơi còn tồn tại một số vấn đề phức tạp, trong đó sẽ lưu ý kiểm tra tinh thần, thái độ công tác của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các nội dung của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Tin mới