Trưởng Ban Dân vận Trung ương dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Tại Khu di tích Kim Liên, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Trong chuyến công tác tại Nghệ An, sáng 6/5, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Cùng đi về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Trương Thị Mai và đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Tại Khu di tích Kim Liên, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Đoàn Đại biểu bày tỏ lòng thành kính công lao vô hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Trương Thị Mai dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Trương Thị Mai dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện lời dạy của Bác về công tác dân vận, trong những năm qua, Ban Dân vận Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác dân vận, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê
Công tác dân vận đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước anh linh của Bác Hồ, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác nguyện hứa suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; hết lòng, hết sức chăm lo cho cuộc sống của nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trương Thị Mai ghi vào sổ vàng lưu niệm. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Trương Thị Mai ghi vào sổ Vàng lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Thanh Lê

Tin mới