Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thị xã Thái Hòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 15/11, cán bộ và nhân dân khối 250, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa tổ chức vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Tới dự và chung vui với cán bộ và nhân dân khối 250 có các đồng chí: Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Thái Hòa.

Khối 250 ở trung tâm của phường Quang Tiến, tiền thân là Nhà máy đại tu cơ khí nông nghiệp 250 Phủ Quỳ. Đại đa số người dân ở khối là công nhân, viên chức, tiểu thương buôn bán và cán bộ hưu trí, chỉ có 15 hộ sản xuất nông nghiệp. Toàn khối có 387 hộ với 1.588 nhân khẩu, trong đó có 28 hộ thuộc diện chính sách, người có công.

Lãnh đạo tỉnh và thị xã Thái Hòa cùng cán bộ và nhân dân khối 250, phường Quang Tiến tổ chức lễ chào cờ, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo tỉnh và thị xã Thái Hòa cùng cán bộ và nhân dân khối 250, phường Quang Tiến tổ chức lễ chào cờ, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Ảnh: Thành Cường

Bà con nhân dân ở khu dân cư đã đoàn kết, thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh"; “Ngày vì người nghèo"; phong trào "Ngày Chủ nhật xanh”; “Gia đình luyện tập thể thao”…

Năm 2022, khối 250 có 96,3% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, 62,9% Gia đình luyện tập thể thao; Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng được thường xuyên chú trọng; Công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Các chế độ chính sách người có công và hộ nghèo được quan tâm đầy đủ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng của Chi hội Phụ nữ khối 250. Ảnh: Thành Cường
Tiết mục văn nghệ chào mừng của Chi hội Phụ nữ khối 250. Ảnh: Thành Cường

Đời sống của bà con trong khối từng bước ổn định, thu nhập bình quân đầu người hiện nay ước đạt 45 triệu đồng/người/năm, so năm 2021 là 40 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 60%, hộ nghèo năm 2022 giảm còn 01 hộ, chiếm 0,25% và 04 hộ cận nghèo.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, khối đã tu sửa nâng cấp 780m đường bê tông ở tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4b, tổ 5, với tổng 70 tấn xi măng Nhà nước hỗ trợ; tiền nhân dân đóng góp trên 130 triệu đồng…; Tu sửa nâng cấp hệ thống đường điện chiếu sáng công cộng, hệ thống loa đài…

Đông đảo nhân dân khối 250 tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Cường
Đông đảo nhân dân khối 250 tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Cường

Công tác khuyến học được duy trì, năm 2022 đã tặng quà khuyến học cho 184 cháu đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến, học sinh giỏi các cấp, học sinh đậu đại học với số tiền 15.850.000 đồng. Nhờ có sự cổ vũ, động viên trong việc học tập nên các cháu tiến bộ, tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng tăng.

Phát biểu chung vui cùng cán bộ và nhân dân khối 250 trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà cán bộ và nhân dân trong khối đã đoàn kết, nỗ lực đạt được cũng như các phong trào được khối triển khai có hiệu quả trong năm 2022.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn xác định Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết yêu nước là truyền thống cực kỳ quý báu, là yếu tố quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Trong những năm qua, toàn thể nhân dân khối 250 và phường Quang Tiến đã phát huy truyền thống tốt đẹp đó, cùng nhau thực hiện tốt các chính sách về đại đoàn kết dân tộc, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển về kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển. Các chi hội đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quang Tiến. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quang Tiến. Ảnh: Thành Cường

Những kết quả mà cán bộ và nhân dân khối 250 đạt được góp phần khẳng định sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, là minh chứng của việc thực thi hiệu quả chính sách đoàn kết dân tộc, thể hiện ý chí, nghị lực vượt khó trong lao động sản xuất, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, góp phần làm thay đổi bộ mặt của thị xã.

Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong những năm qua, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị chi ủy, chi bộ, Ban công tác Mặt trận, cùng các đoàn thể khối 250 tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước; Chi bộ Đảng nêu cao vai trò lãnh đạo, Mặt trận và các tổ chức thành viên đổi mới phương thức hoạt động để thu hút đoàn viên, hội viên.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Cường

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư thị xã Thái Hòa tặng quà cho cán bộ, nhân dân khối 250, phường Quang Tiến. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư thị xã Thái Hòa tặng quà cho cán bộ, nhân dân khối 250, phường Quang Tiến. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt, cần trang bị cho nhân dân những kiến thức cơ bản để nhận diện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, phản động. Tiếp tục thực hiện ý chí đoàn kết để phát triển kinh tế, đoàn kết để giúp đỡ nhau, phấn đấu trên địa bàn khối không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới.

Tin mới