Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà Tết tại Đô Lương, thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Ngày 22/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc Tết các đơn vị, người dân trên địa bàn huyện Đô Lương, thị xã Thái Hòa.

Sáng 22/1, đoàn đã đi thăm, chúc Tết tại huyện Đô Lương. Cùng đi có đại diện Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đô Lương.

a
Đoàn tặng quà, chúc Tết Sư đoàn 324. Ảnh: Đ.C

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Sư đoàn 324 (Quân khu 4), đóng trên địa bàn xã Lạc Sơn. Tại đây, đoàn đã nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả đạt được trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hồ Lê Ngọc đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, cũng như đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 324 đối với nhân dân tỉnh Nghệ An trong năm qua; nhất là công tác ứng phó với thiên tai, bão lụt, phòng, chống cháy rừng, trong xây dựng nông thôn mới, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng như phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

anh
Đồng chí Hồ Lê Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả, cũng như đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đối với nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.C

Nhân dịp này, đồng chí Hồ Lê Ngọc chúc CBCS Sư đoàn 324 đón Tết vui tươi, an toàn, đồng thời lưu ý chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, đề nghị cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phải luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; làm tốt mọi công tác chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Tiếp đó, đoàn đến thăm Công an xã Ngọc Sơn. Tại đây, đồng chí Hồ Lê Ngọc chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Trên cơ sở đó đánh giá cao những nỗ lực trong công tác của CBCS đơn vị trong thời gian qua, nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

anh
Đồng chí Hồ Lê Ngọc tặng quà Tết cho Công an xã Ngọc Sơn. Ảnh: Đ.C

Theo đó, đồng chí mong muốn CBCS Công an xã Ngọc Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT, công tác phòng chống dịch Covid-19; tập trung phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân trong vui Xuân đón Tết.

anh
Đồng chí Hồ Lê Ngọc trao quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Trù Sơn. Ảnh: Đ.C

Cũng trong sáng nay, đồng chí Hồ Lê Ngọc đã trao 100 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trù Sơn. Cùng với ân cần thăm hỏi, chúc Tết các gia đình, đồng chí mong muốn các gia đình sang năm mới khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống để sớm thoát nghèo, cùng với chính quyền xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chiều 22/1, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi thăm, chúc Tết các đơn vị, người dân trên địa bàn Thị xã Thái Hòa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Thị ủy, UBND Thị xã Thái Hòa.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc -Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nêu một số ý kiến về xử lý vi phạm đối với công tác bảo vệ rừng. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Hồ Lê Ngọc chúc tết Ban chỉ huy quân sự xã Nghĩa Tiến. Ảnh: Đ.C

Đoàn đã đến thăm, chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Tiến, Công an xã Đông Hiếu. Tại đây, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hồ Lê Ngọc cùng với chia sẻ những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị, đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong công tác của CBCS các đơn vị trong thời gian qua, nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội chung của mỗi địa phương.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc -Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nêu một số ý kiến về xử lý vi phạm đối với công tác bảo vệ rừng. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Hồ Lê Ngọc chúc tết Công an xã Đông Hiếu. Ảnh: Đ.C

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, chúc CBCS Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Tiến, Công an xã Đông Hiếu, đồng chí mong muốn CBCS hai đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế; tập trung phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, để nhân dân được vui Xuân đón Tết an toàn.

anh
Đồng chí Hồ Lê Ngọc thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo trênđịa bàn xã Nghĩa Thuận.Ảnh:Đ.C

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, chúc Tết, trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Nghĩa Thuận. Đồng chí đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết các gia đình, đồng thời mong muốn các gia đình sang năm mới khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống để sớm thoát nghèo, thoát nghèo bền vững.


Tin mới