Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại huyện Quỳnh Lưu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 13/6, đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Quỳnh Lâm và Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và HĐND huyện khóa XX tiếp xúc với cử tri 2 xã Ngọc Sơn và Quỳnh Lâm. Ảnh: Thanh Toàn
Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và HĐND huyện khóa XX tiếp xúc với cử tri 2 xã Ngọc Sơn và Quỳnh Lâm. Ảnh: Thanh Toàn

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã thông báo với cử tri 2 xã Quỳnh Lâm và Ngọc Sơn về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII và kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, của đại biểu trước, trong và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII và HĐND huyện khóa XX đối với các vấn đề liên quan trên địa bàn.

Bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh và huyện nhà đạt được ở các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2022, cử tri 2 xã cũng có 11 lượt ý kiến, đề xuất các vấn đề như: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; Việc thu gom xử lý rác thải hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn do huyện chưa xây dựng được nhà máy xử lý rác thải; Quan tâm chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ cho đội ngũ tham gia công tác phòng, chống dịch theo Nghị quyết 16 ngày 8/2/2021 của Chính phủ;

Cử tri Nguyễn Tiến Dực ở xã Ngọc Sơn đề nghị sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn xã. Ảnh: Thanh Toàn

Cử tri Nguyễn Tiến Dực ở xã Ngọc Sơn đề nghị sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn xã. Ảnh: Thanh Toàn

Đề nghị cấp trên kiểm tra lại việc khai thác đá của doanh nghiệp tại lèn đá thuộc thôn 8, xã Ngọc Sơn gây ảnh hưởng đời sống và môi trường đối với người dân sống gần khu vực; Cần có chính sách hỗ trợ người dân trong sản xuất nông nghiệp khi giá xăng, dầu tăng cao; Rà soát lại hệ thống kênh mương trong xây dựng nông thôn mới; Hệ thống lưới điện ở một số thôn thuộc 2 xã Quỳnh Lâm và Ngọc Sơn đã hư hỏng, xuống cấp từ lâu, đề nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo ngành Điện có biện pháp sửa chữa, thay thế; Cấp trên cần chỉ đạo đơn vị thi công các tuyến đường cao tốc, Quốc lộ 48B đoạn qua 2 xã Ngọc Sơn, Quỳnh Lâm cần đảm bảo môi trường. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân hiện nay còn nhiều bất cập, chậm so với kế hoạch.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trả lời và làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Toàn
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Toàn

Thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc cảm ơn những ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời tiếp thu, giải đáp một số kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Những vấn đề không thuộc thẩm quyền, đại biểu hứa sẽ chuyển tải những kiến nghị của cử tri, đề xuất lên HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới./.

Tin mới