Trưởng ban Nội chính Trung ương: 'Chọn vụ việc trọng điểm về tham nhũng để xử lý trước'

(Baonghean.vn) - Xử lý tham nhũng, giải quyết các chế độ chính sách cho người có công, khiếu nại về xử lý các vụ án là những nội dung chính trong 28 vấn đề cử tri kiến nghị lên đại biểu Quốc hội tại hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra sáng 28/4 tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Tại hội nghị, có nhiều ý kiến cử tri kiến nghị, thắc mắc về lĩnh vực quản lý đất đai và chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Đơn cử như ông Dư Xuân Hồng, xóm Đội Cung 1, ông Nguyễn Hoa Sơn, xóm Tiền Phong 2 có các phản ánh về chi trả chế độ cho người có công với cách mạng trong các lĩnh vực như chế độ cho người nhiễm chất độc da cam, chế độ bảo hiểm y tế, xây dựng hỗ trợ nhà ở.

Sáng 28/4, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng đại biểu Quốc hội thuộc tổ bầu cử số 2 có buổi tiếp xúc cử tri các xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo huyện Tân Kỳ; các sở, ban, ngành liên quan.

Ông Nguyễn Thọ Lợi, xóm Đội Cung 1 hỏi về các chế độ, chính sách cho người cao tuổi, công tác thanh tra kiểm tra đối với lập hồ sơ thực hiện chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Ông Nguyễn Thái Tý, xóm Minh Sơn, phản ánh về việc trợ cấp cho thương bệnh binh; chậm trễ trong cấp đổi huân, huy chương…

Bên cạnh đó, cử tri xã Kỳ Sơn cũng kiến nghị về các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác. Bà Nguyễn Thị Thảo, xóm Phượng Kỳ 2 kiến nghị về các chính sách đối với nhân viên y tế thôn bản. Ông Đặng Minh Châu, xóm trưởng xóm Kỳ Lân, kiến nghị về chính sách giao đất, giao rừng cho người dân. Bà Trương Thị Sen, xóm Đội Cung 2, thắc mắc về chế độ tử tuất, vấn đề bán điện tại gia.

Bà Lê Thị Minh Châu, xóm Phượng Kỳ 1, kiến nghị về chính sách tuyển dụng cán bộ công chức và đối với giáo viên dôi dư trên địa bàn huyện. Ông Chu Văn Đảm, xóm Kỳ Sơn, kiến nghị vấn đề xử lý vi phạm đối với người gây tai nạn giao thông cho con ông Đảm của Công an huyện Tân Kỳ. 

Ông Phan Đình Trạc
Đại biểu Phan Đình Trạc tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoài Thu

Ông Nguyễn Xuân Đại, xóm Bắc Sơn, xã Phú Sơn, phản ánh về vụ án gây chết người tại xã Tân Hương; ông Đại cũng phản ánh một số quy định tiếp công dân của tỉnh còn rườm rà. Ông Hồ Văn Thái, xóm 13 xã Hương Sơn, phản ánh về vụ án phá hoại tài sản và việc thi hành án liên quan đến con trai ông.

Sau 15 ý kiến phát biểu của cử tri, ông Lê Văn Định - Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn, ông Đặng Thọ Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời, giải trình các kiến nghị của cử tri liên quan đến địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Đình Trạc ghi nhận những ý kiến của cử tri và trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền của đại biểu Quốc hội. Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị huyện nắm bắt một số quy định mới đối với vấn đề quy hoạch, chính sách về đất đai để giải quyết kịp thời cho người dân. Đối với những phản ánh của cử tri về các sai phạm trong thực hiện chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, ông Phan Đình Trạc đề nghị chính quyền địa phương điều tra xác minh và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Với vấn đề trợ cấp cho TNXP, hiện cả nước có hơn 400 nghìn hồ sơ TNXP tham gia kháng chiến dưới 15 năm chưa được hưởng chế độ thì Nhà nước đã thực hiện trợ cấp với mức 2,5 triệu đồng/người, đề nghị huyện rà soát chi trả kịp thời cho người dân. Cả nước có 28 nghìn hộ gia đình chính sách thuộc diện hỗ trợ xây dựng, tu sửa nhà ở, tuy nhiên Nhà nước mới hỗ trợ 70% đối với hơn 1400 hộ. Nhà nước đã rất tích cực trong việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, tuy nhiên những nỗ lực đó vẫn chưa tương xứng với các đóng góp, hy sinh của nhân dân đối với đất nước, vì thế ông Phan Đình Trạc hứa sẽ tiếp tục có ý kiến lên Chính phủ đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách này.

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham quan máy làm đất mía  Nghĩa Đồng. Ảnh: Phương Thảo
Đưa máy làm đất mía vào sản xuất ở xã Nghĩa Đồng. Ảnh tư liệu

Đối với kiến nghị về xử lý tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định: “Ai tham nhũng cũng phải xử lý, song cần chọn những vụ việc trọng điểm để xử lý trước. Trong nước đã tiến hành tử hình đối với 4 trường hợp tham nhũng xử lý phạt tù và nhiều biện pháp khác đối với các tổ chức, cá nhân làm thất thoát tài sản của Nhà nước, và Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm vấn đề này”.

Đối với một số vấn đề khác khác, ông Phan Đình Trạc cũng đã giải thích cụ thể, đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc xem xét, giải quyết để tránh bức xúc trong nhân dân. Kết thúc hội nghị, thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, ông Phan Đình Trạc cảm ơn sự đóng góp các ý kiến trách nhiệm của cử tri huyện Tân Kỳ; hứa sẽ tiếp thu đầy đủ các phản ánh của cử tri để báo cáo với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới