Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp xúc cử tri các huyện miền núi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ghi nhận các ý kiến của cử tri, đại biểu Phan Đình Trạc cảm ơn những ý kiến phản ánh và góp ý từ phía các cử tri đối với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương, đồng thời hứa sẽ chuyển tải đầy đủ đến các cấp có thẩm quyền; đặc biệt là vấn đề liên quan đến cấp đất sản xuất nông nghiệp cho người dân.

Chiều 4/12, đại biểu Quốc hội gồm: Ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; bà Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn; ông Moong Văn Tình - cán bộ huyện đoàn Quế Phong có buổi tiếp xúc cử tri tại cụm Châu Hội - Châu Bình - Châu Nga, huyện Quỳ Châu.

Tại cuộc tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hoàng Thị Thu Trang tóm tắt nhanh kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, các cử tri huyện Quỳ Châu phản ánh những vấn đề quan tâm.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thúy
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thúy

Phản ánh với Đại biểu Quốc hội, cử tri Trần Văn Phương, bản 34, xã Châu Bình phản ánh, từ năm 1990 đến nay vợ chồng đã khai hoang được một vùng đất sản xuất nông nghiệp. Nay vùng đất này nằm trong diện ngập của lòng hồ thuộc Dự án hồ chứa nước Bản Mồng. Tuy nhiên, phần đất sản xuất nông nghiệp của gia đình được Hội đồng kiểm đếm phân loại và áp giá thành đất lâm nghiệp, khiến cho việc đền bù đất gặp nhiều bất cập.

Cũng liên quan đến vấn đề cấp đất sản xuất, cử tri Nguyễn Thế Danh, bản Pom Lầu cho biết, trước đây đất thuộc Lâm trường Cô Ba được nhà nước thu hồi và cấp 84 ha đất sản xuất cho bà con. Nhưng đến nay, người dân vẫn chưa được nhận đất để sản xuất nông nghiệp khiến cho đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cử tri kiến nghị với các cấp thẩm quyền sớm giải quyết cho người dân để yên tâm sản xuất.

Cử tri huyện Quỳ Châu phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Phương Thúy
Cử tri huyện Quỳ Châu phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Phương Thúy

Đối với tình trạng tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên địa bàn, theo ông Danh, hiện nay nhiều học sinh chưa đủ tuổi, không giấy phép lái xe vẫn vô tư điều khiển xe máy. Đặc biệt, vào thời điểm tan học, nhiều học sinh vi phạm không đội mũ bảo hiểm, chở 3 lưu thông trên đường gây mất an toàn giao thông, nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

Cử tri đề nghị cần có chế tài hợp lý cũng như sự phối hợp đối với giáo viên, phụ huynh, lực lượng chức năng để tuyên truyền, xử lý dứt điểm tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông.

Cũng tại hội nghị, cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến nâng cấp đường giao thông; thực hiện chế độ chính sách cho người có công; có chế độ đảm bảo cho cán bộ xóm, bản để yên tâm công tác, làm việc; cần làm rõ các tiêu chí xét hộ nghèo…

Ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phương Thúy
Ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phương Thúy

Sau khi lắng nghe những kiến nghị của cử tri, đại diện các sở, ngành, lãnh đạo huyện Quỳ Châu đã trả lời những ý kiến thuộc thẩm quyền.

Ghi nhận các ý kiến của cử tri, đại biểu Phan Đình Trạc cảm ơn những ý kiến phản ánh và góp ý từ phía các cử tri đối với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương, đồng thời hứa sẽ chuyển tải đầy đủ đến các cấp có thẩm quyền; đặc biệt là vấn đề liên quan đến cấp đất sản xuất nông nghiệp cho người dân.

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc ân cần hỏi thăm và tặng quà cho người dân tại điểm tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phương Thúy
Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc ân cần hỏi thăm và tặng quà cho người dân tại điểm tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phương Thúy

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc đã tặng 20 suất quà cho hộ chính sách, hộ đặc biệt khó khăn tại điểm tiếp xúc cử tri.

Chủ đầu tư thủy điện chậm chi trả tiền đối trừ các loại đất cho người dân tái định cư

Chủ đầu tư thủy điện chậm chi trả tiền đối trừ các loại đất cho người dân tái định cư

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV vào sáng 4/12, cử tri huyện Quế Phong kiến nghị Quốc hội cần làm việc với chủ đầu tư để xem xét, giải quyết những vướng mắc liên quan đến dự án công trình thủy điện Hủa Na, trong đó có vấn đề chậm chi trả tiền đối trừ các loại đất giữa nơi đi và nơi đến cho người dân.

Tin mới