Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Chung vui với bà con xóm Tân Nam xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường mong muốn xóm tiếp tục có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về dự chung vui với bà con xóm Tân Nam, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu.

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội đại đoàn kết của xóm Tân Nam. Ảnh: Thanh Lê
Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội Đại đoàn kết của xóm Tân Nam. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ, bà con Nhân dân xóm Tân Nam ôn lại truyền thống chặng đường vẻ vang  90 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xóm Tân Nam, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu có 303 hộ với 1.142 khẩu, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự điều hành của xóm, sự phối hợp thống nhất hành động của ban công tác mặt trận và các tổ chức xã hội cùng sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua cộng đồng dân cư.

Trong xóm có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thu nhập bình quân 41 triệu đồng/người/năm.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường nói chuyện chung vui với bà con xóm Tân Nam xã Diễn Thái huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Lê
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường nói chuyện chung vui với bà con xóm Tân Nam, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được bà con tích cực tham gia, đơn vị xóm Tân Nam vinh dự là đơn vị tiêu biểu được UBND huyện Diễn Châu tặng Giấy khen sau 20 năm triển khai thực hiện.

Cuộc vận động đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, đoàn kết cộng đồng dân cư, tình làng nghĩa xóm ngày thêm nồng thắm.

Đồng chí Lê Đức Cường tặng quà cho xóm Tân Nam. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Đức Cường tặng quà cho xóm Tân Nam. Ảnh: Thanh Lê

Công tác đảm bảo an sinh xã hội được các tầng lớp Nhân dân đồng tình ủng hộ: xóm Tân Nam có 47 tập thể và cá nhân ủng hộ với số tiền hơn 10 triệu đồng cho chương trình Tết vì người nghèo Canh Tý 2020.

Xóm tích cực ủng hộ 4 quỹ tự nguyện của địa phương với số tiền gần 15 triệu đồng; ủng hộ phong trào chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 với số tiền và hiện vật là gần 7 triệu đồng; ủng hộ nhân dân miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt với số tiền gần 40 triệu đồng và các hiện vật thiết yếu khác trị giá hàng chục triệu đồng.

Trao nhà đại đoàn kết cho hộ Nguyễn Thị Thịnh xóm Tân Nam. Ảnh: Thanh Lê
Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ Nguyễn Thị Thịnh xóm Tân Nam. Ảnh: Thanh Lê

Chung vui với bà con xóm Tân Nam, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường bày tỏ vui mừng kết quả toàn diện xóm đạt được trên các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Đức Cường bày tỏ mong muốn xóm tiếp tục có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội, xây dựng khu dân cư “Nông thôn mới kiểu mẫu”.

Tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Lê
Tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện giúp đỡ đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng còn nghèo, gặp khó khăn hoạn nạn; các hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng tới người nghèo, người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người bất hạnh, rủi ro trong cuộc sống.

Cùng đó xóm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước cộng đồng, vận động mọi người, mọi nhà trong cộng đồng dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia hòa giải mâu thuẫn nội bộ, xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo huyện Diễn Châu tặng quà cho xóm Tân Nam. Ảnh: Thanh Lê
Lãnh đạo huyện Diễn Châu tặng quà cho xóm Tân Nam. Ảnh: Thanh Lê

Xóm cần tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; nếp sống văn minh; đẩy mạnh phong trào ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền …, xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn phát huy các giá trị đạo đức truyền thống.

Đồng thời xóm Tân Nam cần kịp thời triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng cho hộ có hoàn cảnh khó khăn của xóm Tân Nam; trao nhà đại đoàn kết cho hộ Nguyễn Thị Thịnh ở xóm Tân Nam và trồng cây Đại đoàn kết tại xóm Tân Nam, xã Diễn Thái huyện Diễn Châu.

Tin mới